-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
15/05/2023 20:46Tiết lộ bất ngờ về quan hệ giữa người đứng đầu Tập đoàn quân sự Wagner và Ukraine
Tờ Washington Post ngày 14/5 dẫn một số tài liệu tình báo của Mỹ bị rò rỉ trên nền tảng trò chuyện nhóm Discord cho biết, hồi cuối tháng 1 vừa qua, trong bối cảnh các tay súng của Wagner đang hứng chịu những tổn thất lớn trong các cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, ông Prigozhin đã đưa ra một lời đề nghị “bất ngờ” với phía Ukraine.
Cụ thể, người đứng đầu Wagner đề xuất nếu phía Ukraine rút binh sĩ khỏi khu vực xung quanh Bakhmut, ông sẽ cung cấp cho Kiev thông tin về các vị trí của quân đội Nga mà Ukraine có thể sử dụng để phản công. Đề nghị này được ông Prigozhin chuyển đến đầu mối liên lạc của ông tại cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), những người mà ông đã duy trì liên lạc bí mật trong suốt cuộc xung đột với Ukraine.
Trong quá trình liên lạc với tình báo Ukraine, ngoài các cuộc gọi điện thoại, ông Prigozhin dường như cũng đã có một số cuộc gặp trực tiếp với các sỹ quan HUR ở một quốc gia không xác định tại châu Phi.
Mặc dù vậy, tài liệu bị rò rỉ của tình báo Mỹ không nói rõ vị trí quân đội Nga mà ông Progozhin đề nghị tiết lộ.
Hai quan chức Ukraine cũng xác nhận rằng thủ lĩnh Wagner đã nhiều lần nói chuyện với cơ quan tình báo Ukraine. Một quan chức cho biết ông Prigozhin thậm chí đã nhiều lần đưa ra đề nghị liên quan đến Bakhmut song Kiev đã từ chối vì không tin tưởng nhân vật này và cho rằng đề xuất của ông Priozhin có thể không trung thực. Một quan chức Mỹ cũng cảnh báo rằng có những nghi ngờ tương tự ở Washington về ý định của người đứng đầu Wagner.
Khi được thông báo rằng các tài liệu tình báo Mỹ tiết lộ thông tin liên lạc với tình báo Ukraine, ông Prigozhin không ngần ngại xác nhận khi đăng tải trên kênh Telegram vào ngày 14/5 thông điệp như sau: "Vâng, tất nhiên tôi có thể xác nhận thông tin này, chúng tôi không có gì phải che giấu. Budanov (Giám đốc cơ quan tình báo Ukraine) và tôi vẫn đang ở châu Phi". Mặc dù vậy, ông Prigohzin đã không trả lời ngay lập tức câu hỏi về đề nghị tiết lộ các vị trí của quân đội Nga để đổi lấy việc Ukraine rút quân ở Bakhmut.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không xác nhận các cuộc tiếp xúc với ông Prigozhin và cho rằng "đây là vấn đề tình báo quân sự".
Thông tin trên một lần nữa cho thấy mối quan hệ “không mấy suôn sẻ” giữa người đứng đầu Wagner và giới chức quân sự cấp cao của Nga trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng và khó lường.
Trước đó, ông Prigozhin đã nhiều lần phàn nàn về việc không được cung cấp đầy đủ vũ khí và cảnh báo sẽ rút toàn bộ các chiến binh Wagner khỏi các vị trí tiền tuyến ở Bakhmut. Ông nói rằng các chiến binh Wagner đang chịu tổn thất nặng nề vì thiếu 70% đạn dược. Tuy nhiên, sau đó ông Prigozhin đã rút lại lời tuyên bố này và khẳng định sẽ tiếp tục bám trụ tại Bakhmut sau khi được cho là đã nhận được cam kết cung cấp đủ vũ khí để chiến đấu.
Thậm chí có thời điểm ông Prigozhin còn tuyên bố “nếu tất cả những gì đang diễn ra là để đánh lừa Tổng Tư lệnh Putin thì nhân dân Nga sẽ ‘vô cùng tức giận’ khi cuộc chiến này thất bại”, đồng thời cáo buộc giới chức quân sự vẫn không cung cấp đạn dược theo yêu cầu để Wagner có thể thực hiện mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Bakhmut.
Hiện chưa có bất kỳ phản ứng nào từ Điện Kremlin về mối quan hệ giữa thủ lĩnh Wagner với Ukraine.
Theo Hoài Nam (Báo Tin Tức)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)