-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Thế giới
01/08/2022 17:25'Tiểu tam' bị tóa án buộc trả lại quà cho vợ của nhân tình
Theo tài liệu do Tòa án Nhân dân Zhuanghe ở thành phố Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc công bố, một phụ nữ họ Li đã kiện một người phụ nữ khác có tên Xiaoxia để đòi trả lại 3,79 triệu nhân dân tệ (tương đương 13 tỷ đồng) mà chồng của Li đã đưa cho người phụ nữ này từ năm 2008.
Cô Li và chồng họ Wang kết hôn từ năm 1991. Theo tờ Xiaoxiang Morning Herald, việc anh Wang "thậm thụt" bên ngoài chỉ bị lộ tẩy cách đây 2 năm khi cô Li bất ngờ phát hiện chồng mình thường xuyên gửi tiền cho người phụ nữ tên Xiaoxia.
Anh Wang sau đó cũng đã thừa nhận việc mình "ngoại tình" với người phụ nữ bên ngoài, thậm chí vợ của Wang còn "sốc" hơn khi chồng tiết lộ giữa họ còn có một cậu con trai chung hiện đã 10 tuổi. Ngoài việc cung cấp cho "bồ nhí" tiền mặt, Wang còn mua cả xe và 2 ngôi nhà cho nhân tình.
Xiaoxia khai trước tòa rằng cô cũng chỉ là nạn nhân vì Wang đã lừa dối cô khi nói rằng anh ta đã ly hôn. Xiaoxia còn cho biết cô đã thúc giục anh ta kết hôn với mình để quan hệ của cả hai trở thành "danh chính ngôn thuận", nhưng Wang đã liên tục trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau.
Tòa án sau đó kết luận rằng Wang đã chuyển 1,47 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng) cho Xiaoxia từ năm 2013 đến năm 2020. Anh ta cũng mua hai căn hộ cho cô vào năm 2012 và 2014 trị giá tổng cộng 1,45 triệu nhân dân tệ. Năm 2013, Wang còn mua cho cô một chiếc ô tô với giá 870.000 nhân dân tệ.
Trong phán quyết, tòa án cho hay không có bên nào trong một cuộc hôn nhân được sử dụng tài sản chung của cả hai vợ chồng mà không có sự đồng thuận của người kia. Điều này đồng nghĩa với việc các tài sản có được trong khi kết hôn thuộc sở hữu của cả vợ và chồng. Theo tòa án, Wang đã vi phạm quyền của Li và mối quan hệ của anh ta với cô Xiaoxia là "trái với thuần phong mỹ tục", không được pháp luật bảo vệ.
Xiaoxia đã phản đối quyết định của tòa vì cho rằng số tiền mà Wang đưa cho cô được sử dụng để nuôi con trai của họ, nhưng tòa án cho biết vụ án liên quan đến quyền sở hữu tài sản chứ không phải về vấn đề cấp dưỡng nuôi con.
Tuy nhiên, Xiaoxia có quyền gửi một hồ sơ riêng kiện Wang để đòi tiền hỗ trợ nuôi con. Kết thúc, Tòa yêu cầu Xiaoxia phải trả lại tổng cộng 560.000 USD cho Li ngay lập tức.
Vụ án trên lập tức thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc, bởi rất ít trường hợp để người vợ hợp pháp có thể lấy lại số tiền mà chồng đã đưa cho nhân tình do thiếu bằng chứng, cũng như các quyền hợp pháp liên quan.
Trước đó, trong vụ việc tương tự gần nhất, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên hồi đầu tháng 7 đã xét xử vụ án do một phụ nữ đã ly hôn kiện bạn gái của chồng cũ và yêu cầu cô trả lại hơn 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) thuộc tài sản chung của hai vợ hồi còn sống chung.
Người phụ nữ và chồng ly hôn vào năm 2017. Bốn năm sau, cô phát hiện ra chồng cũ của mình đã quen một người phụ nữ khác khi họ vẫn đang sống chung.
Tuy nhiên người bạn gái của anh chồng đã phủ nhận việc họ có quan hệ tình cảm và khẳng định họ chỉ là đối tác kinh doanh lâu dài. Cô cho biết số tiền từ người đàn ông này chu cấp chỉ là để phục vụ công việc làm ăn.
Tuy nhiên, từ những bằng chứng là các bản ghi âm qua điện thoại, bản ghi trò chuyện trên WeChat và hồ sơ giao dịch do vợ cũ của người đàn ông cung cấp đã giúp tòa án khẳng định rằng hai người đã ngoại tình. Do vậy tòa đã yêu cầu bạn gái của người đàn ông trả lại 200.000 nhân dân tệ cho người vợ cũ của anh chồng, ít hơn số tiền ban đầu người vợ yêu cầu bồi thường.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (31 phút trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (57 phút trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (1 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (1 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (2 giờ trước)
- Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang (2 giờ trước)
- Trung Quốc bắt giữ người đứng đầu tổ chức nghiên cứu của Mỹ với cáo buộc gián điệp (2 giờ trước)
- Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" (3 giờ trước)
- FIFA cải tổ thị trường chuyển nhượng, mọi hợp đồng cầu thủ bắt buộc có điều khoản giải phóng từ năm 2027 (3 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT lên tiếng về câu hỏi “Steve Jobs Việt Nam” trong đề Ngữ văn (4 giờ trước)