Thế giới

Tìm thấy thi thể cháu gái tỷ phú Mỹ bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật khi đang chạy bộ

Thi thể của một giáo viên mầm non bị bắt cóc hồi tuần trước khi đang chạy bộ buổi sáng ở thành phố Memphis (Mỹ) đã được tìm thấy, sở cảnh sát địa phương thông báo hôm 06/09.

Eliza Fletcher, 34 tuổi, được nhìn thấy lần cuối chạy bộ ở khuôn viên Đại học Memphis vào 4 giờ 30 phút sáng 02/09, trước khi bị ép buộc lên một chiếc xe SUV tối màu, cảnh sát cho biết.

Thi thể của Fletcher được tìm thấy phía sau một căn hộ thông tầng bỏ trống ở Nam Memphis chiều 05/09, một ngày sau khi cảnh sát bắt giữ Cleotha Abston, 38 tuổi, người đã bị buộc tội liên quan tới vụ mất tích của nạn nhân.

Sở Cảnh sát Memphis hôm 06/09 cho biết ngoài các cáo buộc bắt cóc, Abston đã bị truy tố tội giết người cấp độ một. Abston được xác định có mặt trong chiếc xe SUV được sử dụng trong vụ bắt cóc, theo hồ sơ vụ án.

Mario Abston, 36 tuổi, anh trai của Cleotha cũng bị bắt hồi cuối tuần trước, nhưng được cho là không liên quan tới vụ bắt cóc. Mario Abston đối mặt với các cáo buộc tàng trữ trái phép vũ khí và ma túy.

Tìm thấy thi thể cháu gái tỷ phú Mỹ bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật khi đang chạy bộ
Nạn nhân Eliza Fletcher (trái) và nghi phạm Cleotha Abston

Ông của nạn nhân Flecher, Joseph Orgill III, là một nhà hoạt động từ thiện giàu có và là chủ của công ty phân phối phần cứng Orgill Inc. Năm ngoái, công ty này có doanh thu 3,2 tỷ USD. Joseph Orgill III qua đời năm 2018, nhưng gia đình ông khẳng định ông không phải tỷ phú.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Hiện chưa rõ liệu có đối tượng nào khác bị truy tố hay không, giới chức địa phương nói trong một cuộc họp báo sáng 06/09.

Thi thể của nạn nhân Fletcher được tìm thấy ở vị trí cách nơi cô bị bắt cóc khoảng hơn 11km, nhưng chỉ cách căn hộ của Mario Abston vài dãy nhà, New York Times đưa tin.

Năm 2001, nghi phạm Cleotha Abston từng bị tuyên án 24 năm tù liên quan tới vụ bắt cóc Kemper Durand, một luật sư nổi tiếng ở Memphis. Hắn cũng từng bị cáo buộc trộm cắp có tình tiết tăng nặng, và vụ việc bắt cóc Durand được mô tả trong hồ sơ tòa án òa "đặc biệt nghiêm trọng". Hắn được phóng thích hồi tháng 11/2020.

Sau khi nạn nhân Fletcher không trở về nhà hôm 02/09, chồng của nạn nhân, Richard Fletcher, đã trình báo với cảnh sát. Cảnh sát được điều động tìm kiếm Fletcher từ 7 giờ 45 phút cùng ngày.

Video trích xuất từ camera an ninh gần hiện trường cho thấy một người rời chiếc xe SUV sau khi nạn nhân Fletcher chạy ngang qua, đuổi theo cô và ép cô lên xe. "Dường như đã có chống cự," hồ sơ tòa án nêu.

Một người đạp xe ngang qua hiện trường vào lúc 6 giờ 45 phút tìm thấy điện thoại di động của Fletcher và giao lại cho gia đình cô. Người này cũng tìm thấy một đôi giày ở khu vực hiện trường.

Xét nghiệm ADN cho thấy đôi giày có liên quan tới nghi phạm Abston, đồng thời bằng chứng video cũng cho thấy hắn ta mang đôi giày, theo hồ sơ tòa án. Dựa trên dữ liệu điện thoại di động, giới chức lần ra tung tích Abston ở địa điểm gần nơi Fletcher bị bắt cóc.

Cũng theo hồ sơ tòa án, nạn nhân Fletcher "bị thương nặng". Lời khai của nhân chứng cho thấy máu của nạn nhân vương vãi trên chiếc xe SUV, sau đó đã bị Abston lau chùi.

Nhân chứng Shantel Anthon nói cô nhìn thấy Abston lau chùi nội thất chiếc SUV "với hành vi kỳ lạ", theo hồ sơ vụ án.

Abston làm việc tại một cơ sở lau dọn, chủ cơ sở này xác nhận với cảnh sát. Người này cũng nói với cảnh sát rằng hắn thường lái chiếc xe SUV xuất hiện trong các video ghi lại vụ bắt cóc.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tim-thay-thi-the-chau-gai-ty-phu-my-bi-bat-coc-giua-thanh-thien-bach-nhat-khi-dang-chay-bo-tintuc840122