Bất chấp các đợt không kích dồn dập từ liên quân Mỹ - Israel, những đánh giá tình báo mới nhất cho thấy kho vũ khí chiến lược của Tehran vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng kinh ngạc.
12-1775979545-tinh-bao-my-kho-ten-lua-cua-iran-gan-nhu-nguyen-ven-sau-hon-mot-thang-xung-dot

Các báo cáo gần đây từ tình báo Mỹ, được tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lại, đã phơi bày một thực tế trái ngược với những tuyên bố lạc quan trước đó về việc năng lực tác chiến của Iran đã bị suy yếu đáng kể. Theo đó, Iran vẫn đang nắm giữ trong tay hàng nghìn tên lửa đạn đạo, được bảo vệ nghiêm ngặt bên trong một mạng lưới kho chứa ngầm kiên cố và đồ sộ. Chính hệ thống "thành phố dưới lòng đất" này đã giúp các bệ phóng di động của Iran thoát khỏi sự hủy diệt từ những đợt không kích kéo dài nhiều tuần qua.

Tờ Wall Street Journal nhấn mạnh: "Iran vẫn sở hữu hàng ngàn tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn từ các địa điểm ngầm". Thông tin này mâu thuẫn với những báo cáo trước đây từ giới chức Mỹ, vốn cho rằng hơn một nửa số bệ phóng của Tehran đã bị "phá hủy, hư hại hoặc mắc kẹt dưới lòng đất". Phía Israel cũng phải thừa nhận sự khó khăn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ này, khi cho biết các cuộc tấn công dù nhắm thẳng vào các đường hầm phóng tên lửa nhưng những cơ sở này lại "rất khó bị phá hủy". Ước tính, Iran hiện vẫn còn hơn 1.000 tên lửa tầm trung trong tổng số khoảng 2.500 tên lửa mà họ sở hữu trước khi xung đột nổ ra.

Nhận định về khả năng chống chịu của Tehran, ông Kenneth M. Pollack, chuyên gia về Trung Đông và là cựu nhân viên tình báo CIA, nhận xét: "Iran đã thể hiện khả năng đáng kể trong việc đổi mới và tái cấu trúc lực lượng của họ một cách nhanh chóng". Ông cũng không ngần ngại mô tả quân đội Iran là "một đối thủ đáng gờm hơn nhiều so với hầu hết các lực lượng quân sự ở Trung Đông". Đồng quan điểm, Jon Alterman từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) khẳng định Iran vẫn đóng vai trò then chốt đối với cán cân an ninh tại khu vực vùng Vịnh.

Quân đội Mỹ đang ráo riết tăng cường sự hiện diện tại điểm nóng Trung Đông, ngay cả khi các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra tại Pakistan. Theo các nguồn tin quân sự, hàng loạt máy bay chiến đấu và máy bay tấn công thế hệ mới đã được điều động đến khu vực. Dự kiến, khoảng 1.500 đến 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ sẽ tiếp tục được triển khai trong những ngày tới.

Trên biển, các biên đội tàu chiến mạnh nhất của Mỹ cũng đang gấp rút chuyển quân. Tàu sân bay USS George HW Bush cùng nhóm tàu hộ tống đã rời Virginia từ cuối tháng 3, trong khi tàu USS Boxer cùng Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 cũng đã rời cảng từ California. Dù cả hai đội hình này cần hơn một tuần nữa mới có thể hội quân tại Trung Đông, nhưng sự dịch chuyển này cho thấy Washington đang chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản quân sự có thể xảy ra.

PV (SHTT)