Giới chức tỉnh Songkhla ở miền nam Thái Lan vừa ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ địa bàn 16 huyện, đồng thời ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân do tình hình mưa lũ nghiêm trọng và kéo dài.
24-1763970424-tinh-thai-lan-ban-bo-tinh-trang-tham-hoa-khan-cap-so-tan-hang-chuc-nghin-nguoi.jpg
Nhiều nơi ở huyện Na Thawi, tỉnh Songkhla ngày 23/11 chìm trong cảnh lũ lụt. Ảnh: Nation Thailand

Thống đốc tỉnh Songkhla, ông Ratthasart Chidchoo, đã đưa ra quyết định này nhằm đối phó với tình trạng mưa lớn liên tục gây ngập lụt trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Việc ban bố tình trạng thảm họa cho phép chính quyền tỉnh lập tức huy động mọi nguồn lực và lực lượng cứu trợ, đồng thời ưu tiên sơ tán khẩn cấp các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người già và người bệnh.

Huyện Na Thawi đang là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tình hình được mô tả là "nguy cấp". Nước lũ đã tràn vào toàn bộ 10 xã và 92 làng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 50.000 người thuộc khoảng 15.000 hộ gia đình. Tất cả các tuyến đường bộ trong huyện đều bị nước lũ cô lập, khiến việc đi lại hoàn toàn bị cắt đứt.

Đến ngày 24/11, lượng mưa đã giảm bớt, nhưng vẫn còn kéo dài, khiến giới chức cảnh báo nguy cơ lũ lụt tái diễn. Hiện tại, giới chức chỉ có thể sử dụng xuồng để tiếp cận người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

24-1763970424-tinh-thai-lan-ban-bo-tinh-trang-tham-hoa-khan-cap-so-tan-hang-chuc-nghin-nguoi.jpg
Hình ảnh được ghi lại hôm 24/11 tại một bệnh viện ở tỉnh Songkhla. Ảnh: X/Thai Enquirer.

Ông Warintorn Thongkhao, người đứng đầu huyện Na Thawi, cho biết dù các trung tâm sơ tán đã được thiết lập ở tất cả các xã, quá trình sơ tán vẫn đang diễn ra chậm chạp do địa hình hiểm trở.

"Na Thawi đang thiếu trầm trọng các thiết bị cứu trợ thiết yếu, đặc biệt là thuyền đáy bằng – loại phương tiện cực kỳ cần thiết để tiếp cận những khu vực ngập sâu và sơ tán số lượng lớn người dân. Chúng tôi cũng đang rất cần các suất ăn sẵn, nước uống và nhu yếu phẩm cơ bản để phân phát cho những người bị cô lập," ông Warintorn khẩn thiết kêu gọi.

Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng mặc dù tất cả cơ quan đã triển khai nhân sự, nhưng lực lượng hiện tại không đủ để ứng phó với quy mô lớn của tình trạng khẩn cấp, kêu gọi tăng cường hỗ trợ để đảm bảo cung cấp viện trợ toàn diện và nhanh chóng.

Cơn mưa lớn cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nước láng giềng. Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Malaysia ngày 24/11 cho biết hơn 11.000 người tại 7 bang đã bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Bang Kelantan ở phía đông bắc, giáp biên giới Thái Lan, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 8.228 người phải di dời, dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Trước đó, vào ngày 23/11, khoảng 400 người đã bị mắc kẹt do sạt lở đất tại làng Wang Kelian, bang Perlis, nhưng sau đó đã được an toàn đưa đến trú ẩn tại một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực cao hơn.

Hơn 60 điểm sơ tán đang hoạt động tại các bang bị ảnh hưởng. Lũ lụt là hiện tượng thường niên ở vùng duyên hải miền đông Malaysia và miền nam Thái Lan trong mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, khiến hàng nghìn người phải sơ tán mỗi năm.

QT (SHTT)