Sau khi tố cửa hàng trà sữa Chagee bỏ thủy ngân vào đồ uống, cô gái bàng hoàng phát hiện thủ phạm thực sự chính là người bạn trai thân cận của mình.
10-1778395520-to-tra-sua-chagee-chua-thuy-ngan-co-gai-bang-hoang-phat-hien-kich-ban-kinh-hoang-cua-ban-trai

Sự việc gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua bắt nguồn từ bài đăng của một cô gái họ Trương, sống tại tỉnh An Huy. Theo lời kể của cô Trương, vào ngày 27/4, bạn trai đã mua tặng cô một cốc trà sữa thuộc thương hiệu nổi tiếng Chagee. 

Trong quá trình thưởng thức, cô bất ngờ phát hiện những hạt nhỏ màu bạc, có độ cứng bất thường và không giống trân châu lẫn trong đồ uống. Nghi ngờ đây là thủy ngân, cô lập tức phản ánh với cửa hàng và trình báo cơ quan chức năng, đồng thời chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội khiến dư luận dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt nhắm vào thương hiệu trà sữa này.

Trước cáo buộc nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín, phía cửa hàng Chagee khẳng định quy trình sản xuất của họ luôn đảm bảo an toàn và phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, kết quả điều tra được công bố vào ngày 29/4 đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. 

Nhóm điều tra xác nhận toàn bộ nguyên liệu và quy trình tại cửa hàng hoàn toàn sạch, trong khi đó, "dị vật" trong cốc trà sữa thực chất do chính người mua – tức bạn trai của cô Trương – cố tình bỏ vào. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ và vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Dù cô Trương may mắn không gặp tổn thương sức khỏe nghiêm trọng, nhưng hành vi này được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm. Theo các chuyên gia y khoa, phơi nhiễm thủy ngân nồng độ cao có thể gây ngộ độc cấp tính, dẫn đến tổn thương đường hô hấp, tiêu hóa và thậm chí là suy đa cơ quan. Trong trường hợp nhiễm độc mãn tính, nạn nhân có thể bị rối loạn thần kinh hoặc tổn thương thận vĩnh viễn.

Về mặt pháp lý, hành vi bỏ chất độc vào thực phẩm tại Trung Quốc bị khép vào tội danh phát tán chất độc hại với khung hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Người phạm tội có thể đối mặt với mức án từ 3 đến 10 năm tù nếu hậu quả chưa nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, nếu gây ra thiệt hại đặc biệt lớn hoặc dẫn đến tử vong, thủ phạm có thể phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Sự việc là lời cảnh báo về sự an toàn cá nhân ngay cả với những mối quan hệ thân cận nhất.

QT (SHTT)