Tòa án Tối cao Mỹ hôm 23/12 ra phán quyết bác bỏ lệnh điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia đến thành phố Chicago, bang Illinois, vốn do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành từ hồi tháng 10.

Quyết định này được đưa ra sau hơn hai tháng xem xét kỹ lưỡng, khẳng định rằng ở thời điểm hiện tại, ông Trump không được phép triển khai lực lượng này tại Chicago.

Trong văn bản phán quyết, Tòa án Tối cao nhấn mạnh rằng Chính phủ Mỹ đã thất bại trong việc xác định nguồn thẩm quyền pháp lý cụ thể cho phép quân đội thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật tại bang Illinois.

Cơ quan tư pháp cao nhất nước Mỹ chỉ ra rằng Tổng thống Trump đã không viện dẫn được bất kỳ điều luật nào quy định trường hợp ngoại lệ đối với Đạo luật Posse Comitatus — một đạo luật quan trọng vốn hạn chế việc sử dụng quân đội để thực thi luật pháp dân sự. Thay vì đưa ra căn cứ pháp lý rõ ràng, ông Trump lại dựa trên thẩm quyền hiến pháp hiện có với mục đích điều động quân đội để bảo vệ các tài sản và nhân viên liên bang.

Phán quyết này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền bang Illinois. Thống đốc JB Pritzker, một thành viên của đảng Dân chủ, đã gọi đây là một "thắng lợi lớn" không chỉ dành cho bang Illinois mà còn cho cả nền dân chủ Mỹ. 

Ông Pritzker bày tỏ sự vui mừng khi Tòa án Tối cao tuyên bố Tổng thống không có thẩm quyền điều động vệ binh liên bang tại bang này, đồng thời nhấn mạnh lập trường rằng các thành viên của Vệ binh Quốc gia không bao giờ nên đượ sử dụng cho những mục đích chính trị.

“Tôi rất mừng khi Tòa án Tối cao tuyên bố ông Trump không có thẩm quyền điều vệ binh liên bang ở Illinois… Những thành viên của vệ binh quốc gia không bao giờ nên bị lợi dụng cho mục đích chính trị”, ông Pritzker nói.

Tuy nhiên, phía Nhà Trắng đã nhanh chóng đưa ra phản hồi nhằm giảm bớt tầm ảnh hưởng của phán quyết đối với các kế hoạch của Tổng thống. Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson khẳng định với kênh CBS rằng quyết định của Tòa án Tối cao không hề gây ảnh hưởng đến chương trình nghị sự quan trọng của ông Trump.

Bà Jackson giải thích thêm rằng Tổng thống đã hứa với người dân Mỹ về việc làm việc không ngừng nghỉ để thực thi luật nhập cư, bảo vệ các sĩ quan thực thi pháp luật và ngăn chặn những kẻ bạo loạn phá hủy các công trình hay tài sản liên bang. Theo Nhà Trắng, việc huy động Vệ binh Quốc gia trước đó chỉ nhằm đảm bảo an ninh cho các nhân viên và tài sản của chính phủ, và mục tiêu này vẫn sẽ tiếp tục được duy trì.

PV (SHTT)