Chỉ chưa đầy một năm sau khi mãn hạn tù, Cho Doo Soon – kẻ từng gây rúng động Hàn Quốc và là nguyên mẫu cho bộ phim “Hope” – tiếp tục phải đối mặt với án phạt tù giam vì tái phạm hàng loạt quy định giám sát, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Ngày 28/1, Tòa án quận Suwon, chi nhánh Ansan, đã tuyên phạt Cho Doo Soon 8 tháng tù giam kèm lệnh điều trị bắt buộc do vi phạm quy định gắn thiết bị giám sát điện tử. Hội đồng xét xử hình sự số 1, do Thẩm phán Ahn Hyo Seung chủ tọa, xác định bị cáo phạm tội theo Luật giám sát điện tử và các tội danh liên quan, dù trước đó Viện Kiểm sát đề nghị mức án lên tới 2 năm tù. Ngay sau khi bản án được tuyên, tòa đã ra lệnh bắt giam đối với bị cáo.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6 năm ngoái, Cho Doo Soon đã bốn lần tự ý rời khỏi nơi cư trú tại thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, vi phạm lệnh hạn chế ra ngoài trong các khung giờ nhạy cảm khi học sinh tan học. Lệnh cấm áp dụng cho bị cáo bao gồm các khoảng thời gian từ 7h đến 9h sáng, 15h đến 18h chiều và từ 21h tối đến 6h sáng hôm sau.

31-1769826226-toi-pham-nguyen-mau-phim-hope-lai-vao-tu-sau-loat-vi-pham-giam-sat-du-luan-tiep-tuc-phan-no.jpg
Ảnh: Yonhap News

Không dừng lại ở đó, Cho Doo Soon còn bị cáo buộc cố ý làm hư hỏng thiết bị giám sát điện tử ngay tại nhà riêng. Dựa trên các chứng cứ do Viện Kiểm sát cung cấp, tòa xác định toàn bộ hành vi vi phạm lệnh cấm ra ngoài và phá hoại thiết bị giám sát đều có cơ sở.

Hội đồng xét xử cho rằng thiết bị bị hư hỏng do tác động lực mạnh trong thời điểm bị cáo ở một mình, đủ căn cứ kết luận chính Cho Doo Soon là người gây ra. Trong quá trình điều tra, bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi này.

Lý giải về mức án, tòa nhấn mạnh Cho Doo Soon từng có tiền án tù vì vi phạm lệnh hạn chế nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Theo tòa, việc gắn thiết bị giám sát điện tử nhằm bảo vệ cộng đồng khỏi nguy cơ tái diễn tội phạm, do đó mọi hành vi xâm phạm nghĩa vụ giám sát đều được xem là đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc bị cáo thực hiện hành vi trong trạng thái hạn chế về năng lực nhận thức, thời gian vi phạm không kéo dài và đã quay về ngay sau khi được cán bộ quản chế yêu cầu. Ngoài ra, hành vi phá hoại thiết bị chưa gây ra hậu quả hoàn toàn nghiêm trọng.

Đáng chú ý, khi đánh giá tình trạng tâm thần của bị cáo, tòa cho rằng với độ tuổi, nhân thân và tiền sử bệnh lý, Cho Doo Soon có dấu hiệu rối loạn nhận thức thần kinh, làm suy giảm khả năng phân biệt đúng sai tại thời điểm phạm tội. Tòa nhận định nếu không được điều trị chuyên môn, nguy cơ tái phạm là rất cao, từ đó quyết định áp dụng biện pháp điều trị bắt buộc.

Trước câu hỏi của báo chí sau phiên tòa, Cho Doo Soon chỉ trả lời ngắn gọn rằng không có ý kiến gì.

Cho Doo Soon từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc khi năm 2008 bị kết án vì bắt cóc và xâm hại tình dục một học sinh tiểu học, khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng. Sau khi chấp hành án tù 12 năm, hắn được trả tự do vào tháng 12/2020. Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, Cho Doo Soon lại tiếp tục bị tuyên phạt 3 tháng tù vì vi phạm lệnh cấm ra ngoài ban đêm.

Thùy Dương (SHTT)