Sáng 22/9 theo giờ địa phương, tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp lại ông Hùng Cao và chúc mừng ông được Tổng thống Donald Trump tin tưởng đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của ông Hùng Cao đối với quan hệ Việt Nam - Mỹ, đồng thời ghi nhận tình cảm và sự gắn bó của ông với quê hương Việt Nam.

Trao đổi về định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực, nền tảng quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn khai thác hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, đồng thời tranh thủ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ phát triển.

Trong định hướng đó, Việt Nam xác định Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn hai nước tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

23-1790126888-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-quyen-bo-truong-hai-quan-my-hung-cao
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao. Ảnh: TTXVN

Về quan hệ kinh tế - thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là một trong những trụ cột và động lực quan trọng giữa hai nước. Ông mong muốn Việt Nam và Mỹ thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, ổn định, bền vững, sớm hoàn tất những vấn đề còn lại trong đàm phán và tiến tới ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị Mỹ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng. Hai bên cũng cần tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc phòng - an ninh phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó khắc phục hậu quả chiến tranh là một trọng tâm ưu tiên.

Đề cập việc Việt Nam bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner trước đây tại Đà Nẵng cho phía Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đây là hoạt động thể hiện tinh thần thiện chí và nhân đạo, góp phần tôn vinh các giá trị hòa bình, hàn gắn và hòa giải giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ về cuộc gặp gần 2.000 kiều bào và bạn bè quốc tế trong khuôn khổ chuyến công tác. Ông bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung ngày càng thành công, có uy tín, địa vị xã hội ngày càng cao và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nơi sở tại.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, nguồn lực quan trọng của dân tộc và là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ông Hùng Cao tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Mỹ, đồng thời tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ với quê hương, đất nước.

Về phần mình, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn. Ông cho biết vinh dự khi được Tổng thống Trump tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ phù hợp với lợi ích và mong muốn của hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quyền Bộ trưởng Hải quân khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đồng thời đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực.

Theo ông Hùng Cao, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ và quốc phòng - an ninh còn rất lớn. Trên cương vị của mình, ông khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trên cả bình diện song phương, khu vực và toàn cầu.

Đề cập hợp tác quốc phòng, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao cho rằng hợp tác an ninh hàng hải có vai trò quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước cũng như an ninh, hợp tác và phát triển trong khu vực. Ông bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và giải quyết những thách thức chung của khu vực.

Ông Hùng Cao đồng thời cảm ơn Việt Nam đã hợp tác tích cực trong công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh và tạo điều kiện bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner. Ông tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chia sẻ tình cảm tốt đẹp đối với quê hương Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng của Việt Nam thời gian qua và kỳ vọng Việt Nam sẽ có những bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Hùng Cao cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những quyết sách và hành động mà ông đánh giá là mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam. Ông khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực nhằm tăng cường sự gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, cũng như đóng góp cho hòa bình, tự cường và phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Kết thúc cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao nhất trí cho rằng trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, hai bên cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cùng có lợi.

Hai bên đồng thời hướng tới việc tiếp tục đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

PV (SHTT)