-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
13/10/2021 21:45Tổng giám đốc WHO gọi chương trình tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19 là 'vô đạo đức'
Việc tiêm bổ sung vaccine ngày càng nhiều là "vô đạo đức, không công bằng và cần phải dừng lại," CNN dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
"Việc bắt đầu tiêm bổ sung là điều tệ hại nhất chúng ta có thể làm cho cộng đồng quốc tế. Đó là việc thiếu công bằng, bởi chúng ta sẽ không thể chặn đứng đại dịch khi bỏ qua cả một châu lục, và châu lục đó không có khả năng sản xuất vaccine," ông nói.
WHO đã đề xuất tiêm vaccine bổ sung cho người bị suy giảm miễn dịch, tuy vậy luôn phản đối tiêm bổ sung đại trà toàn dân cho tới khi độ bao phủ tiêm chủng trên thế giới được cải thiện.
Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương đều đã đạt tỷ lệ 50% dân số tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19, tuy vậy mới chỉ 7% dân số châu Phi được tiêm ít nhất một liều vaccine, theo ông Tedros.
Trong tháng 09, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt vaccine bổ sung của hang Pfizer cho một số đối tượng nhất định.
Bên cạnh đó, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cũng đề nghị các nước trong Liên minh Châu Âu ban hành "khuyến nghị chính thức về tiêm bổ sung vaccine, xét tới các dữ liệu mới được công bố về hiệu quả và an toàn".
EMA cho biết đối với người có hệ miễn dịch hỏe mạnh, có thể tính tới tiêm liều bổ sung vaccine BioNTech/Pfizer "ít nhất sáu tháng sau khi tiêm liều thứ hai". Cơ quan này vẫn đang đánh giá dữ liệu để xem xét khả năng tiêm liều bổ sung vaccine của Moderna.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)