-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
15/04/2024 16:44Tổng thống Biden: Mỹ không hỗ trợ nếu Israel đáp trả Iran

Tổng thống Mỹ và các cố vấn cấp cao của ông hết sức lo ngại rằng phản ứng của Israel trước đòn tấn công của Iran sẽ dẫn tới chiến tranh trong khu vực, gây ra hậu quả thảm khốc, Axios dẫn lời quan chức Mỹ cho biết.
Tối 13/04 (giờ địa phương), Iran phóng UAV, tên lửa nhắm vào nhiều mục tiêu ở Israel, để đáp trả vụ không kích tòa lãnh sự Iran ở Syria hôm 01/04. Israel chưa xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm vụ không kích ở Syria.
Ông Biden cho rằng Mỹ và Israel đã bắn hạ "gần như toàn bộ" UAV và tên lửa của Iran, với sự hỗ trợ của Anh, Pháp và Jordan. Israel tuyên bố đã cùng các đối tác đánh chặn "99% vũ khí được Iran sử dụng" và thiệt hại họ ghi nhận là "rất nhỏ".
Các lực lượng Mỹ đã đánh chặn khoảng 70 UAV và ít nhất ba tên lửa, theo CNN, trong khi tổng thống Biden khẳng định "cam kết sắt đá" của Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Israel.
Tuy vậy, theo truyền thông Mỹ, tổng thống Biden được cho là đã thông báo với thủ tướng Israel Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia vào bất kì hành động đáp trả nào nhắm vào Iran. Thủ tướng Netanyahu trả lời ông hiểu quan điểm của Mỹ.
Iran tuyên bố các vụ tấn công "đạt được tất cả mục tiêu", đồng thời cho biết không có kế hoạch tiếp tục trả đũa. Tehran cũng cảnh báo Israel không hành động "liều lĩnh", cho biết sẽ không do dự đáp trả "cứng rắn hơn".
Tuy vậy, Israel cũng tuyên bố rằng "chiến dịch chưa kết thúc."
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề nghị Israel thông báo trước với Mỹ về bất kỳ phản ứng nào nhắm vào Iran.
Các lãnh đạo thế giới lên án vụ tấn công của Iran, trong đó Saudi Arabia và Ai Cập kêu gọi kiềm chế. Lãnh đạo các nước G7 họp video hôm 14/04 để thảo luận về vụ tấn công của Iran và phối hợp phản ứng ngoại giao thống nhất.
Hà An (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)