Thế giới >> Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Biden và ông Trump tăng tốc trong ngày 'siêu thứ ba'

Các cử tri 15 bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ đã bỏ phiếu trong ngày “siêu thứ ba”; điểm bỏ phiếu ở bang Alaska đóng cửa trễ nhất lúc 12 giờ ngày 6-3 (giờ Việt Nam)

Các cuộc thăm dò của Công ty Edison Research ở bang California, Bắc Carolina và Virginia trong ngày "siêu thứ ba" cho thấy vấn đề nhập cư và kinh tế đang là mối lo ngại hàng đầu đối với cử tri cả 2 đảng.

Đa số cử tri Đảng Cộng hòa ở các bang đó cho biết họ ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng cam kết sẽ triển khai hoạt động trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ nếu tái đắc cử.

Tổng thống Biden và ông Trump tăng tốc trong ngày 'siêu thứ ba'
Người dân bỏ phiếu ở San Francisco – Mỹ hôm 5-3. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Joe Biden được kỳ vọng sẽ chiến thắng trong các cuộc bỏ phiếu của Đảng Dân chủ, bất chấp sự phản đối từ cử tri theo đạo Hồi liên quan vấn đề Israel. Công ty Edison Research dự báo Tổng thống Biden dễ dàng giành chiến thắng ở Iowa, Bắc Carolina, Virginia và Vermont.

Kết quả không chính thức từ Đảng Dân chủ ở bang Iowa cho thấy ông Biden đã giành chiến thắng áp đảo với 11.083 phiếu ủng hộ.

Trong khi đó, Edison Research dự báo cựu tổng thống Trump giành chiến thắng ở bang Virginia và Bắc Carolina khi ông tìm cách buộc đối thủ Nikki Haley rời khỏi cuộc đua, chuẩn bị cho màn tái đấu với Tổng thống Joe Biden.

Tính đến 9 giờ ngày 6-3 (giờ Việt Nam), cuộc thăm dò cho thấy ông Biden giành chiến thắng ở các bang Maine, Massachusetts, Arkansas, Tennessee, Oklahoma, Alabama.

Còn ông Trump được dự báo chiến thắng ở các bang Tennessee, Oklahoma, Maine, Alabama, Massachusetts.

15 bang của Mỹ - gồm Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia - cùng vùng lãnh thổ Samoa ngày 5-3 đồng loạt tổ chức bỏ phiếu sơ bộ và họp kín để chọn ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ra tranh cử.

Trước thềm "siêu thứ ba", ông Trump chỉ mới thất bại một lần. Tổng thống Joe Biden vẫn đang bất bại trong cuộc đua của Đảng Dân chủ và hiện có sự ủng hộ của 206 đại biểu. 

"Siêu thứ ba" không phải là sự kiện đánh dấu kết thúc tiến trình bầu cử sơ bộ. Sẽ không có ứng viên nào có thể giành được đa số đại biểu cho đến cuối tháng 3. Dự kiến, cả hai ông Biden và Trump đều có thể đạt được cột mốc này vào ngày 12 hoặc 19-3.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)

 




https://nld.com.vn/tong-thong-biden-va-ong-trump-tang-toc-trong-ngay-sieu-thu-ba-196240306090845988.htm