Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Brazil nói bị 'mốc phổi' vì Covid-19

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nói ông bị nhiễm trùng, "mốc phổi" sau khi đã hồi phục Covid-19.

Tổng thống Jair Bolsonaro hôm 30/07 nói ông đang phải uống kháng sinh vì bị nhiễm trùng, và ngoài ra ông bị "mốc" ở phổi, sau vài tuần phải cách ly vì nhiễm Covid-19.

Tổng thống Brazil nói bị 'mốc phổi' vì Covid-19
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (Ảnh: AFP)

"Tôi mới xét nghiệm máu. Hôm qua tôi thấy hơi yếu. Họ cũng phát hiện ra nhiễm trùng. Hiện tôi đang phải uống kháng sinh," ông Bolsonaro nói, tuy không nêu cụ thể về việc bị nhiễm trùng như thế nào.

"Sau 20 ngày ở nhà, tôi có một số vấn đề. Tôi bị mốc trong phổi," ông nói về việc phải cách ly tại Dinh Tổng thống trong ba tuần. Ông Bolsonaro xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 07/07, tới 25/07 kết quả xét nghiệm của ông là âm tính.

Phu nhân của ông, bà Michelle Bolsonaro, xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 hôm 30/07, theo thông báo của Dinh Tổng thống.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Marcos Pontes cũng xác nhận nhiễm Covid-19. Ông là thành viên thứ năm trong nội các Brazil thông báo dương tính với virus.

Tổng thống Bolsonaro cho biết ông vẫn sẽ tới thăm bang Rio Grande do Sul ở miền Nam Brazil vào ngày 31/07.

Brazil hôm 30/07 ghi nhận thêm 57.837 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ, cùng 1.129 trường hợp tử vong, theo thông tin từ Bộ Y tế nước này.

Từ khi đại dịch bùng phát, Brazil đã ghi nhận 2,6 triệu ca nhiễm, trong đó có 91.263 trường hợp tử vong, theo số liệu chính thức.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)