Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc xung đột vừa qua đã gây ra cho Iran mức thiệt hại nặng nề, ước tính dao động từ 1.500 đến 2.000 tỷ USD.
18-1781774275-tong-thong-donald-trump-he-lo-muc-thiet-hai-khong-lo-cua-iran-do-xung-dot
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ở Évian-les-Bains, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh con số thiệt hại trên là một khoản tiền khổng lồ mà gần như không quốc gia nào có được, đồng thời cho rằng Iran sẽ cần đến sự hỗ trợ đầu tư từ bên ngoài, có thể là từ các nước láng giềng, để khắc phục hậu quả. Dù vậy, ông Trump khẳng định giữa các bên hoàn toàn không bàn thảo về bất kỳ khoản tiền đền bù nào và bác bỏ những thông tin trái chiều về vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lý giải rằng việc Washington quyết định ngừng các cuộc không kích dữ dội vào Iran là bước đi mang tính quyết định để khôi phục hoạt động hàng hải tại khu vực. Ông lập luận nếu Mỹ tiếp tục ném bom thêm vài ngày, các tàu thuyền sẽ không thể lưu thông, đẩy thế giới vào cảnh tổn thất từ 500 đến 700 triệu USD mỗi ngày. Đặc biệt, nếu tuyến đường chiến lược qua eo biển Hormuz không được mở lại kịp thời, các kho dự trữ dầu mỏ trên khắp thế giới có thể sẽ cạn kiệt hoàn toàn chỉ trong vòng 4 tuần, dẫn đến một cục diện vô cùng hỗn loạn.

Nỗi lo ngại của Tổng thống Trump hoàn toàn trùng khớp với những lời cảnh báo liên tục từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về việc lượng tồn kho thương mại chỉ còn đủ dùng cho vài tuần và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu sẽ vượt nguồn cung. Khi xung đột bùng nổ, Mỹ cùng các nước thành viên IEA từng phải thống nhất xuất 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm cứu vãn thị trường. Trong đó, chính quyền ông Trump cam kết chi viện 172 triệu thùng từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ trong thời hạn 120 ngày.

Tuy nhiên, quyết định này cũng đẩy an ninh năng lượng của Mỹ vào thế khó. Dữ liệu công bố tuần này cho thấy SPR của Mỹ đã sụt giảm nghiêm trọng xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983, hiện chỉ còn khoảng 340 triệu thùng. Việc eo biển Hormuz – nơi trung chuyển tới 20% lượng dầu tiêu thụ thế giới – bị phong tỏa suốt những tháng qua không chỉ khiến nguồn dự trữ chiến lược của siêu cường này hao hụt mà còn trực tiếp đẩy giá dầu toàn cầu cùng giá nhiên liệu bán lẻ của người tiêu dùng tăng vọt.

QT (SHTT)