Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết giới lãnh đạo Iran chưa đồng ý ký thỏa thuận chấm dứt xung đột vì họ vẫn còn "mạnh mẽ và tự mãn".
06-1780737089-ong-trump-neu-ly-do-iran-chua-nhat-tri-thoa-thuan-cham-dut-xung-dot
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NBC News/Meet the Press

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên chương trình “Meet the Press”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những nhận định thẳng thắn về lý do khiến tiến trình đàm phán thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Washington và Tehran chưa thể đi đến hồi kết. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chính sự mạnh mẽ và tự mãn đã khiến giới lãnh đạo Iran chần chừ, dù thực tế họ đang rơi vào tình thế không còn lựa chọn nào khác và buộc phải thực hiện những điều bản thân chưa từng nghĩ tới.

Ông Trump nhấn mạnh rằng các lực lượng của Washington cho đến nay đã phá hủy hoàn toàn quân đội Iran. Mặc dù vậy, Tehran vẫn duy trì được một phần năng lực chiến đấu nhất định do còn sở hữu một số lượng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). 

Đánh giá về thiệt hại của đối phương, Tổng thống Mỹ cho biết phần lớn các nhà máy chế tạo UAV, bệ phóng tên lửa cũng như các khu vực sản xuất tên lửa của Iran đều đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa. Hiện tại, Tehran ước tính chỉ còn giữ lại khoảng 21% đến 22% kho tên lửa chiến lược – một con số lớn trên lý thuyết nhưng đã giảm đi rất nhiều so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột.

Những tuyên bố này của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ và Iran đang lâm vào thế bế tắc sâu sắc. Phía Washington liên tục khẳng định lập trường vô cùng cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Tehran, đặc biệt là việc quốc gia này đang sở hữu hàng trăm kg uranium đã được làm giàu, kết hợp với những căng thẳng khó hạ nhiệt tại khu vực eo biển Hormuz chiến lược.

Ngược lại, chính quyền Iran vẫn chứng tỏ sự gai góc khi không hề tỏ ý nhượng bộ trước hàng loạt yêu cầu khắt khe từ phía Mỹ. Nhằm giảm bớt áp lực ngoại giao, Tehran cũng nhiều lần lên tiếng nhấn mạnh rằng quốc gia Trung Đông này hoàn toàn không có ý định phát triển các loại vũ khí hạt nhân. Sự đối đầu trực diện về mặt quan điểm và lợi ích cốt lõi này chính là rào cản lớn nhất khiến một thỏa thuận hòa bình toàn diện vẫn cần thêm nhiều thời gian để định hình.

QT (SHTT)