Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra những phát ngôn đáng chú ý nhằm giải thích lý do chính quyền Washington chấp nhận việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi vẫn duy trì lập trường kiên quyết ngăn chặn Tehran đạt được năng lực tương tự.

Theo ghi nhận từ hãng tin Al Jazeera vào ngày 29/9, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un là "một người bạn", đồng thời lên tiếng xoa dịu những mối lo ngại của dư luận quốc tế xoay quanh kho vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng.

30-1790764086-tong-thong-donald-trump-ly-giai-viec-chap-nhan-trieu-tien-so-huu-vu-khi-hat-nhan-vi-ong-kim-la-ban-toi
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore. Ảnh: Reuters

Trả lời giới báo chí tại thủ đô Washington, Tổng thống Trump cho rằng bản chất vấn đề Triều Tiên hoàn toàn khác biệt so với Iran do đặc thù từ những người đứng đầu mỗi quốc gia. Ông Trump nhấn mạnh mối liên kết cá nhân khi chia sẻ rằng ông Kim Jong Un là bạn của mình và dành sự quý mến đặc biệt cho cá nhân ông thay vì những nhân vật khác. Khẳng định bản thân là một trong số ít nhà lãnh đạo hiếm hoi được ông Kim coi trọng và chính ông cũng có thiện cảm tương tự, Tổng thống Mỹ trấn an rằng tình hình vẫn sẽ trong tầm kiểm soát an toàn chừng nào ông còn tại vị.

Đánh giá về sức mạnh quân sự của đối tác, Tổng thống Trump nhận định năng lực hạt nhân hiện nay của Bình Nhưỡng là khá đáng kể, dẫu vậy vẫn chưa thể đặt lên bàn cân so sánh với sức mạnh của Mỹ. Ông cũng thẳng thắn chỉ trích các chính quyền tiền nhiệm tại Nhà Trắng đã bỏ lỡ những cơ hội ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên ngay từ giai đoạn đầu khi quyết định không hành động. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng tiết lộ Triều Tiên hiện sở hữu khoảng 57 vũ khí hạt nhân cực mạnh, trong khi số liệu ước tính từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng kho khí tài này dao động từ 80 đến 120 đơn vị vũ khí.

Kể từ thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, ông Donald Trump đã liên tục nhắc lại mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un như một đòn bẩy nhằm nối lại tiến trình đàm phán trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng. Vào hồi tháng 8 vừa qua, ông Trump đã công khai bày tỏ mong muốn có một cuộc hội kiến trực tiếp với ông Kim vào thời điểm cuối năm, song phía Triều Tiên cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump từng ghi dấu ấn đậm nét trên trường ngoại giao quốc tế với 3 cuộc gặp gỡ lịch sử cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tiến trình tiếp xúc cấp cao này diễn ra lần lượt tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore vào tháng 6/2018, tại Hà Nội vào tháng 2/2019 và cuộc gặp gỡ tại Panmunjom vào tháng 6/2019. Trong đó, sự kiện tại làng đình chiến Panmunjom đã tạo nên bước ngoặt lịch sử khi ông Donald Trump trở thành vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên, sau khoảnh khắc cùng ông Kim Jong Un sải bước qua đường phân ranh quân sự giữa hai miền bán đảo.

PV (SHTT)