Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc tướng Soleimani muốn 'làm nổ tung đại sứ quán Mỹ'

Ông Donald Trump cho rằng tướng Iran Qassem Soleimani đang lên kế hoạch "cho nổ tung đại sứ quán Mỹ", đồng thời cáo buộc ông này là mối đe dọa đối với nhiều đại sứ quán Mỹ trong khu vực.

"Chúng tôi đã tóm được một con quái vật. Lẽ ra chúng tôi phải làm thế từ lâu rồi. Chúng tôi làm vậy là bởi họ đang lên kế hoạch cho nổ tung đại sứ quán của chúng tôi," ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Năm 09/01,

"Chúng tôi làm vậy vì những lý do khác rất rõ ràng. Có người đã thiệt mạng... nhiều người bị thương. Chúng tôi đã làm điều đó, đó là sự kết liễu một con quái vật," tổng thống Mỹ nói thêm, nhắc tới vụ tấn công của lực lượng dân quân Khatib Hezbolla vào căn cứ quân sự K-1 tại tỉnh Kirkuk, Iraq hồi cuối năm ngoái làm một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và bốn người khác bị thương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc tướng Soleimani muốn 'làm nổ tung đại sứ quán Mỹ'
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Cùng ngày, trong một sự kiện gặp gỡ người ủng hộ, ông Donald Trump cáo buộc tướng Soleimani đã lên kế hoạch tấn công nhiều đại sứ quán Mỹ.

"Soleimani đã lên kế hoạch tấn công, ông ta nghiêm túc cân nhắc các mục tiêu là đại sứ quán Mỹ, và không chỉ ở Iraq. Nhưng chúng ta đã chặn đứng ông ta, chúng ta hành động rất nhanh và rất quyết liệt," ông Trump nói trong sự kiện gặp gỡ người ủng hộ tại Toledo, bang Ohio.

Một quan chức quân sự cấp cao đã xác nhận thông tin này với các phóng viên cũng trong hôm 09/01, theo CNN. Quan chức này cho phóng viên biết Mỹ thu nhận nhiều thông tin tình báo cho thấy ông Soleimani tham gia vào một số kế hoạch tấn công, trong đó có một kế hoạch tấn công đại sứ quán Mỹ bằng chất nổ.

Đây là một âm mưu tấn công riêng rẽ và phức tạp hơn vụ bao vây và tấn công đại sứ quán Mỹ bằng lựu đạn Molotov, được cho là do lực lượng Khatib Hezbolla cùng những người hủng hộ thực hiện. Mỹ cũng cáo buộc ông Soleimani đứng sau vụ tấn công này.

Vị quan chức cho biết thêm rằng những ngày trước khi vụ không kích giết tướng Soleimani diễn ra, chính phủ Mỹ đặc biệt lo ngại về mối nguy hiểm mà các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn nhắm vào các đại sứ quán Mỹ trong khu vực, trong đó có đại sứ quán Mỹ tại Beirut, Lebanon.

Tuy vậy vị quan chức này không thông tin thêm về âm mưu tấn công nói trên do lo ngại tiết lộ thông tin tình báo.

Trước đó, hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa và một số nghị sĩ đảng Dân chủ đã chỉ trích cuộc họp để báo cáo với các thành viên quốc hội Mỹ về lý do không kích sát hại tướng Soleimani. Nhiều nhà lập pháp nói họ chưa nhận được thông tin tình báo nào cho thấy ông Soleimani đang lên kế hoạch tấn công các mục tiêu của Mỹ.

Đáp lại những chỉ trích này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng "đa số thành viên quốc hội không được nhận những thông tin tình báo thuyết phục nhất".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)