Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc nhiễm Covid-19 là 'phước lành từ Chúa'

Ông Donald Trump gọi việc nhiễm Covid-19 là "phước lành từ Chúa" khi trở về Phòng Bầu dục làm việc hôm 07/10, bất chấp lo ngại ông cần phải cách ly do vẫn chưa khỏi bệnh.

Trong đoạn video trên Twitter, ông Trump cho rằng thuốc kháng thể thử nghiệm của hãng Regeneron mà ông đang dùng là rất quan trọng đối với quá trình hồi phục. Ông nói bản thân ông đã đề nghị được dùng loại thuốc này, dù trước đây nó mới chỉ thử nghiệm.

"Tôi thất rất tuyệt. Tôi thấy hoàn hảo. Tôi nghĩ việc tôi nhiễm bệnh là phước lành từ Chúa. Đây thực ra là một điều may mắn. Tôi nhiễm bệnh, tôi được nghe về loại thuốc này, tôi nói hãy để tôi dùng thuốc. Đó là đề xuất của tôi," tổng thống Mỹ nói trong đoạn video.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc nhiễm Covid-19 là 'phước lành từ Chúa'
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu từ Nhà Trắng (Ảnh: Reuters/Nhà Trắng)

Ông Trump cũng hứa hẹn cung cấp loại thuốc này miễn phí cho người dân Mỹ, gọi đây là "thuốc chữa" Covid-19, dù giới khoa học tới nay vẫn chưa công nhận loại thuốc nào chữa khỏi được căn bệnh.

Trước đó, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ với các phương pháp chữa trị chưa được chứng minh, chẳng hạn như hydroxychloroquine. Ngay cả khi thuốc của Regeneron có hiệu quả, sản phẩm này vẫn chưa được cấp phép cho người dân sử dụng.

Tổng thống Trump mới trở về Nhà Trắng từ Trung tâm Y tế Walter Reed, nơi ông được điều trị Covid-19. Hôm 07/10, ông đã trở lại làm việc ở Phòng Bầu dục, nơi ông được báo cáo về Bão Delta và một số vấn đề kích thích kinh tế.

Ít nhất 27 người làm việc tại Nhà Trắng hoặc có liên quan đã nhiễm Covid-19, bao gồm các trợ lý thân cận của ông Trump như Hope Hicks và Stephen Miller, cựu cố vấn Kellyanne Conway, giám đốc chiến dịch tranh cử Bill Stepien và thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany.

Ông Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump thông báo xét nghiệm dương tính với Covid-19 hôm 02/10.

Các câu hỏi được đặt ra về vấn đề phòng chống dịch bệnh khi ông Trump quyết định trở lại Phòng Bầu dục, dù chưa khỏi bệnh. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Brian Morgenstern khẳng định mọi quy trình trong tòa nhà hiện nay đều tuân thủ "hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ".

"Chúng tôi có thể đảm bảo an toàn, chúng tôi có thể khử trùng thường xuyên. Chúng tôi có những trang thiết bị có thể sử dụng. Chúng tôi sẽ đứng cách xa ngài tổng thống khi trao đổi," Morgenstern nói.

Hướng dẫn của CDC Mỹ nêu rằng người nhiễm Covid-19 chỉ có thể sinh hoạt, làm việc cùng người khác "ít nhất 10 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện và ít nhất 24 giờ không bị sốt mà không cần thuốc giảm sốt, và nếu các triệu chứng Covid-19 khác đang tiến triển tốt".

Hiện có rất ít trợ lý được tiếp xúc với ông Trump, theo truyền thông Mỹ. Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và cố vấn cấp cao Dan Scavino là những người có mặt trong Phòng Bầu dục với tổng thống Mỹ.

Những người gặp ông ở thời điểm này được yêu cầu mặc trang phục bảo hộ y tế để giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)