-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
06/01/2020 17:15Tổng thống Mỹ Donald Trump lại dọa 'trả đũa lớn' nếu Iran tấn công
Trên chuyên cơ Air Force One trở về từ Florida sau kỳ nghỉ lễ, ông Donald Trump tái khẳng định với các phóng viên về việc Mỹ sẽ tấn công 52 mục tiêu của Iran, nếu nước này có hành động trả đũa sau khi quân đội Mỹ không kích giết tướng Qassem Soleimani.
Trước đó ông Trump cũng đã nói về điều này trên tài khoản Twitter chính thức, khẳng định rằng những mục tiêu của Iran mà Mỹ xác định đều có "cấp độ rất cao" và "quan trọng với Iran và nền văn hóa Iran".
Hành động tấn công vào các công trình văn hóa có thể được coi là tội ác chiến tranh theo quy định của luật pháp quốc tế, nhưng tổng thống Mỹ nói ông không bị nao núng.
"Họ được quyền sát hại công dân của chúng tôi. Họ có quyền tra tấn, làm tàn phế người Mỹ. Họ được phép cài bom trên đường để thổi bay người Mỹ. Trong khi chúng tôi không được đụng tới các công trình văn hóa của họ? Chẳng có lý do nào lại như vậy," ông Trump nói.
"Điều gì xảy ra sẽ xảy ra. Nếu họ làm bất kỳ điều gì, chúng tôi sẽ trả đũa rất lớn," tổng thống Mỹ nói thêm.
Phát biểu được đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói lại về tweet của ông Trump, khẳng định rằng bất kỳ hành động nào được thực hiện trong bất kỳ xung đội quân sự nào với Iran cũng sẽ nằm trong giới hạn của luật pháp quốc tế.
Bên cạnh đó, ông Trump cũng đe dọa sẽ trừng phạt Iraq nếu nước này yêu cầu Mỹ rút quân. Hôm qua 05/01, các nhà lập pháp Iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu binh lính nước ngoài rút quân khỏi nước này.
Về mặt pháp lý, quân đội Mỹ hiện diện tại Iraq "theo lời đề nghị" của chính phủ Iraq. Nếu Baghdad rút lại đề nghị này, Mỹ sẽ phải rút quân. Hiện có khoảng hơn 5.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn.
"Chúng tôi có một căn cứ không quân rất đắt đỏ ở đó. Việc xây dựng căn cứ tốn hàng tỷ đô-la, diễn ra trước khi tôi nhậm chức. Chúng tôi sẽ không rút quân chừng nào họ chưa trả tiền," ông Trump nói.
"Nếu họ yêu cầu chúng tôi rút quân, nếu chúng tôi không làm điều đó trong tình hữu nghị, chúng tôi sẽ áp đặt những lệnh trừng phạt nặng chưa từng thấy. Những trừng phạt đó nặng tới mức các biện pháp trừng phạt Iran sẽ được coi là nhẹ nhàng," tổng thống Mỹ nói thêm.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)