Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyên góp tiền lương cho công tác chống dịch Covid-19

Tổng thống Trump sẽ quyên góp tiền lương quý IV năm 2019 cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ nhằm hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19, theo thông tin từ thư ký báo chí Nhà Trắng.

"Tổng thống Donald Trump đã cam kết quyên góp tiền lương khi nắm quyền. Thực hiện lời hứa này và nhằm mục đích tăng cường bảo vệ người dân Mỹ, ông quyết định quyên góp tiền lương quý IV năm 2019 cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh để hỗ trợ nỗ lực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh do coronavirus gây ra," thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham viết trên Twitter.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyên góp tiền lương cho công tác chống dịch Covid-19
Ảnh: AP

Trước đó, ông Donald Trump đã cam kết sẽ quyên góp số tiền lương 100.000 USD mỗi quý khi nắm quyền, và ông đã trao số tiền này cho nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, bao gồm Bộ An ninh Nội địa, Bộ giao thông và Bộ Cựu chiến binh.

Tuần trước, chính quyền của tổng thống Donald Trump đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua khoản ngân sách 2,5 tỷ USD phục vụ công tác phòng, chống Covid-19, tuy vậy các nhà lập pháp ở hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều cho rằng số tiền này là chưa đủ.

The Hill dẫn nguồn tin thân cận với Quốc hội Mỹ cho biết khoản ngân sách cho công tác phòng, chống dịch bệnh sẽ rơi vào khoảng từ 6,8 tới 8 tỷ USD, và sẽ được bỏ phiếu thông qua trong tuần này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã ghi nhận hơn 100 ca nhiễm Covid-19 tại 15 bang, trong đó 9 trường hợp đã tử vong, đều được ghi nhận tại bang Washington.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)