-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Thế giới
04/01/2020 15:32Tổng thống Mỹ Donald Trump: Tiêu diệt tướng Iran để ngăn chiến tranh
"Đêm qua chúng tôi đã hành động để ngăn một cuộc chiến tranh. Chúng tôi không hành động để châm ngòi một cuộc chiến tranh mới," ông Donald Trump nói trong một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida hôm qua 03/01.
Ông Trump nói thêm rằng Mỹ "không muốn thay đổi chế độ" tại Iran, và nói rằng quân đội Mỹ thực hiện vụ không kích tiêu diệt tướng Qassem Soleimani là nhằm mục đích tự vệ.
"Soleimani coi việc sát hại người vô tội là niềm đam mê bệnh hoạn. Ông ta tham gia vào việc lên kế hoạch cho những vụ khủng bố ở London và New Delhi. Tuy vậy triều đại khủng bố của ông ta đã chấm dứt. Soleimani đã lên kế hoạch tấn công vào những nhà ngoại giao và binh lính Mỹ, nhưng chúng tôi đã phát hiện và tiêu diệt ông ta," tổng thống Mỹ nói trong cuộc họp báo.
"Cuộc tấn công gần đây nhắm vào người Mỹ tại Iraq, bao gồm vụ tấn công bằng rocket khiến một người Mỹ thiệt mạng và bốn quân nhân bị thương, cũng như vụ tấn công đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đều do ông Soleimani chỉ đạo," ông Donald Trump nói thêm.
Tướng Soleimani là người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ông này được cho là trong tầm ngắm của quân đội Mỹ trong nhiều năm nay, nhưng các đời tổng thống tiền nhiệm đã không ra lệnh tiêu diệt ông này do lo ngại một cuộc chiến tranh quy mô lớn.
Quân đội Mỹ không kích đoàn xe chở tướng Soleimani tại Sân bay quốc tế Iraq hôm qua 04/01, khiến ông này cùng 9 người khác thiệt mạng.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Mỹ thực hiện vụ không kích tiêu diệt tướng Soleimani để ngăn chặn những vụ tấn công có thể làm tổn hại tính mạng của các công dân nước này.
Hôm 03/01, Lầu Năm Góc xác nhận triển khai thêm 3.500 quân tại Trung Đông để giúp bảo vệ các lực lượng Mỹ tại đây. Trong khi đó các lãnh đạo Iran tuyên bố sẽ "trả thù" vụ ông Soleimani bị giết.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Chồng lén gọi điện cho đồng nghiệp nữ lúc nửa đêm, vợ im lặng chịu đựng. Không ngờ mẹ chồng lại ra tay… (1 giờ trước)
- Gỡ ngay ứng dụng này nếu bạn không muốn bị theo dõi (2 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam giành 90 HCV tại Pickleball World Cup, gấp 10 lần vị trí thứ 2 (3 giờ trước)
- Dấu hiệu ung thư thường xảy ra ban đêm, chuyên gia đã cảnh báo (3 giờ trước)
- 93 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (3 giờ trước)
- Du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang (4 giờ trước)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (4 giờ trước)
- Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Người mẹ già mất người con thứ 3 trong 3 năm (4 giờ trước)
- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (5 giờ trước)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (5 giờ trước)