Nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã thẳng thắn đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dùng tầm ảnh hưởng của mình để thuyết phục Nga quay lại bàn đàm phán.

Dẫn nguồn tin thân cận từ tờ SCMP, trong khuôn khổ chuyến công tác tới Bắc Kinh vào tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc đối thoại thẳng thắn với Chủ tịch Tập Cận Bình về hồ sơ Ukraine.

Ông Trump thừa nhận tiến trình đối thoại giữa Moscow và Kyiv đang rơi vào ngõ cụt. Nhà lãnh đạo Mỹ thúc giục ông Tập Cận Bình tác động đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, hướng tới việc mở lại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

02-1780356362-tong-thong-my-donald-trump-truc-tiep-nho-chu-tich-tap-can-binh-lam-cau-noi-cham-dut-xung-dot-ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. (Ảnh: SCMP)

Dù vậy, cả Nhà Trắng lẫn phía Trung Quốc đều tỏ ra khá kín tiếng về nội dung này. Bản tóm tắt chính thức của Nhà Trắng hoàn toàn giữ kín chi tiết về Ukraine. Bản thân ông Trump chỉ xác nhận ngắn gọn với truyền thông: "Đó là vấn đề chúng tôi muốn thấy được giải quyết".

Trong khi đó, thông cáo từ Bắc Kinh chỉ ghi nhận chung chung rằng hai bên đã trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine cùng nhiều vấn đề toàn cầu khác.

Đề xuất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh cục diện chiến sự và ngoại giao đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Kể từ sau vòng đàm phán trực tiếp thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7/2025, tiến trình hòa bình gần như sụp đổ. Dù ông Trump liên tục tạo áp lực, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn kiên quyết từ chối mọi thỏa thuận mang tính chất đổi đất lấy hòa bình.

Ukraine vừa có một số bước tiến ổn định khi giành lại một phần lãnh thổ, đồng thời khẳng định quân đội Nga không còn khả năng tạo đột phá chiến lược. Ngược lại, phía Nga vừa dội một đợt tập kích khổng lồ với 600 UAV và 90 tên lửa (bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Oreshnik) vào Kyiv để khẳng định vị thế lực lượng.

Ngay sau khi ông Trump rời Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin. Moscow khẳng định rất hoan nghênh vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong việc giải quyết khủng hoảng bằng ngoại giao. Trong khi đó, phương Tây vẫn hoài nghi và cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ năng lực quân sự cho Nga qua hàng hóa lưỡng dụng, điều mà Trung Quốc luôn bác bỏ.

TN (SHTT)