-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ -
Từ những doanh nhân nổi tiếng đến lệnh truy nã đặc biệt -
Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc -
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm
Thế giới
05/04/2022 17:00Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ áp dụng thêm trừng phạt nhắm vào Nga sau cáo buộc 'thảm sát' ở Bucha

Truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức cấp cao của chính quyền nước này cho biết tổng thống Joe Biden đang xem xét bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga, đồng thời thắt chặt các biện pháp hiện đang áp dụng sau những cáo buộc về hành động của quân đội Nga ở Bucha, Ukraine.
Hôm 04/04, tổng thống Biden cũng xác nhận với các phóng viên rằng ông sẽ xem xét công bố thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung.
Theo NBC, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết các biện pháp trừng phạt bổ sung sẽ được công bố trong tuần này, nhắm vào các yếu tố của nền kinh tế Nga mà Mỹ cho là liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine.
Mỹ cũng có kế hoạch gửi thêm trang thiết bị quân sự cho các lực lượng Ukraine, trong đó có các hệ thống tên lửa dựa trên laser, các hệ thống bay không người lái và xe thiết giáp.
Trước đó, Ukraine công bố nhiều hình ảnh, video "thi thể mặc quần áo dân sự" ở thị trấn Bucha, gần thủ đô Kiev. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mô tả sự việc là "thảm sát có chủ ý", đồng thời cáo buộc Nga "đặt mục tiêu loại bỏ người Ukraine càng nhiều càng tốt".
Ngoại trưởng Kubela kêu gọi các nước G7 "lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt mới khắc nghiệt hơn" nhắm vào Nga.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 03/04 phủ nhận thông tin các lực lượng nước này giết hại dân thường ở Bucha. Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị Nga đã rời khỏi thị trấn từ 30/03, và các hình ảnh, video ghi lại thi thể người là "một sự khiêu khích".
"Trong thời gian các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát khu định cư này, không có dân thường địa phương nào phải chịu bất cứ hành động bạo lực nào," Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
"Hình ảnh, video ở Bucha đều là giả, được dàn dựng bởi chính quyền Kiev và truyền thông phương Tây, như những gì họ đã làm tại một nhà hộ sinh ở Mariupol và ở các thành phố khác," Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
Phó Đại sứ thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky hôm 03/04 cho biết Moscow đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp vào 04/04 về vấn đề "sự khiêu khích của những kẻ cực đoan Ukraine" tại thị trấn Bucha.
"Trước hành động khiêu khích trắng trợn của các phần tử cực đoạn Ukraine tại Bucha, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp vào chiều 04/04. Chúng tôi sẽ đưa ra ánh sáng những kẻ khiêu khích Ukraine và nhà tài trợ của chúng," ông Polyansky cho biết, theo Sputnik News.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- CSGT Hà Nội trích xuất camera, bắt gọn đối tượng đập phá gương xe tải rồi bỏ trốn (08:07)
- CTA thừa nhận 3 sai lầm của trọng tài ở derby Atletico vs Real Madrid (08:02)
- Hoài Linh và Hoài Lâm tái xuất cùng nhau tại nhà thờ Tổ, sáng tỏ mối quan hệ lâu nay (24 phút trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ (43 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 23/9/2026: SJC giảm mạnh, vàng thế giới tìm điểm tựa mới (54 phút trước)
- Từ những doanh nhân nổi tiếng đến lệnh truy nã đặc biệt (1 giờ trước)
- Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Hai cựu Viện trưởng cùng 63 bị cáo chuẩn bị hầu tòa về 9 tội danh (1 giờ trước)
- Xe buýt đấu đầu xe chở rác tại Hà Nội khiến tài xế gãy chân: Làm rõ nguyên nhân (1 giờ trước)
- Ukraine để ngỏ đàm phán 3 bên và hy vọng Mỹ hỗ trợ kết thúc xung đột trước mùa đông (2 giờ trước)
- VinSpeed bắt tay Siemens Mobility: Ký hợp đồng trọn gói hơn 1 tỷ USD phát triển hai tuyến đường sắt tốc độ cao (2 giờ trước)