Thế giới

Tổng thống Mỹ phản đối ngừng bắn ở Dải Gaza, lên án bạo lực chống lại người Palestine ở Bờ Tây

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza, nói thêm rằng điều đó sẽ không giúp đạt được hòa bình.

Tổng thống Mỹ phản đối ngừng bắn ở Dải Gaza, lên án bạo lực chống lại người Palestine ở Bờ Tây
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

“Chừng nào Hamas còn duy trì hệ tư tưởng của mình thì lệnh ngừng bắn không phải hòa bình. Đối với các thành viên Hamas, mỗi lệnh ngừng bắn là thời gian họ tận dụng để lấp đầy kho tên lửa, triển khai lại lực lượng và bắt đầu lại cuộc tấn công nhằm vào những người vô tội”, ông Biden viết trong bài xã luận trên tờ Washington Post.

“Mục tiêu của chúng ta không chỉ đơn giản là dừng xung đột hôm nay mà là chấm dứt xung đột mãi mãi, phá vỡ vòng xoáy bạo lực không ngừng, xây dựng một thứ gì đó mạnh mẽ hơn ở Dải Gaza và trên khắp Trung Đông để lịch sử không lặp lại.”

Tổng thống Biden cũng kêu gọi Israel tôn trọng luật nhân đạo và giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng, cho biết thêm rằng ông đã tư vấn cho các quan chức Israel trong chuyến đi tới Tel Aviv rằng không được “để nỗi đau và cơn thịnh nộ khiến họ mắc phải những sai lầm mà chính chúng tôi đã mắc phải trong quá khứ”.

Ông Biden cho biết giải pháp hai nhà nước là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột, và trong lúc đó, cần có sự quản lý của Chính quyền Palestine.

“Khi chúng ta nỗ lực vì hòa bình, Dải Gaza và Bờ Tây nên được thống nhất dưới một cơ cấu quản lý duy nhất, cuối cùng là dưới một Chính quyền Palestine đang hồi sinh, vì tất cả chúng ta đều hướng tới giải pháp hai nhà nước”.

Tổng thống Biden cũng đề cập đến bạo lực cực đoan chống lại người Palestine ở Bờ Tây, nói rằng Mỹ sẵn sàng ban hành lệnh cấm thị thực đối với thủ phạm.

“Tôi đã nhấn mạnh với các lãnh đạo Israel rằng bạo lực cực đoan chống lại người Palestine ở Bờ Tây phải chấm dứt và những kẻ gây ra bạo lực phải chịu trách nhiệm”.

Bài xã luận của ông Biden là ví dụ mới nhất về nỗ lực của Nhà Trắng nhằm nhắc nhở người Mỹ rằng xung đột ở nước ngoài cũng ảnh hưởng đến an ninh nước này.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội cấp hơn 105 tỷ đô la Mỹ như một phần của gói viện trợ mà họ cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine và Israel.

Vào thời điểm đó, ông Biden đã đưa ra lời kêu gọi trong bài phát biểu trước toàn quốc tại Phòng Bầu dục vào giờ vàng.

Tổng thống cũng lên án chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo đang gia tăng kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/tong-thong-my-phan-doi-ngung-ban-o-dai-gaza-len-an-bao-luc-chong-lai-nguoi-palestine-o-bo-tay-post1588040.tpo