Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu đặt chân tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril, nơi đang là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, khiến Tokyo nhanh chóng lên tiếng phản đối chuyến thăm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm đầu tiên tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril, khu vực lâu nay là điểm nóng trong tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Nhật Bản.

Theo video do bộ phận báo chí Điện Kremlin công bố, ông Putin đã tới nhà máy đóng gói cá Yasny trên đảo Iturup. Tại đây, Tổng thống Nga quan sát hoạt động đánh bắt và tìm hiểu về đặc điểm di cư của các loài cá địa phương.

13-1786608709-tong-thong-putin-lan-dau-tham-quan-dao-kuril-nhat-ban-lap-tuc-phan-doi
Tổng thống Nga Vladimir Putin giám sát cuộc tập trận. Ảnh: Điện Kremlin.

Hình ảnh được kênh truyền hình Vesti phát sóng cho thấy ông Putin mặc vest màu tối, đứng bên bàn đặt những con cá lớn trong lúc hai quan chức giới thiệu về hoạt động đánh bắt. Ông cũng nếm thử món trứng cá tại địa phương trong chuyến thăm.

Trước khi tới Iturup, Tổng thống Putin đã giám sát giai đoạn cuối của cuộc tập trận do Hạm đội Thái Bình Dương tiến hành tại Yuzhno-Sakhalinsk.

Chuyến đi của ông Putin cũng đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Nga tới đảo Iturup. Trước đó, các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ Nga đã có tổng cộng 5 chuyến thăm quần đảo Kuril.

Trong số này, ông Dmitry Medvedev từng tới quần đảo 4 lần, gồm một chuyến vào năm 2010 khi còn là Tổng thống Nga và ba chuyến vào các năm 2012, 2015, 2019 khi giữ chức Thủ tướng. Năm 2021, Thủ tướng Mikhail Mishustin cũng đã tới đảo Iturup.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần khẳng định chủ quyền của nước này đối với quần đảo Kuril là vấn đề không thể tranh cãi, đồng thời cho rằng các thỏa thuận quốc tế đã xác lập quần đảo thuộc về Nga.

Nhật Bản phản đối chuyến thăm

Ngay sau chuyến thăm của ông Putin, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối. Trong tuyên bố ngày 13/8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Tokyo bày tỏ sự “phản đối” chuyến đi của Tổng thống Nga tới đảo Iturup.

Tokyo gọi quần đảo Kuril là “Vùng lãnh thổ phía Bắc” và khẳng định toàn bộ khu vực này, trong đó có Iturup, là “lãnh thổ từ xa xưa của Nhật Bản” xét cả trên phương diện lịch sử và pháp lý.

Tranh chấp đối với quần đảo Kuril từ lâu là trở ngại lớn trong quan hệ Nga - Nhật Bản. Hai nước đã tiến hành đàm phán về một hiệp ước hòa bình sau Thế chiến II từ giữa thế kỷ 20, nhưng vấn đề chủ quyền đối với quần đảo vẫn chưa được giải quyết.

Năm 1956, Liên Xô và Nhật Bản ký tuyên bố chung chấm dứt tình trạng chiến tranh, qua đó khôi phục quan hệ ngoại giao cùng các mối quan hệ khác. Tuy nhiên, cho đến nay, hai nước vẫn chưa đạt được một hiệp ước hòa bình.

QT (SHTT)