Cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài gần 6 năm quanh tương lai của TikTok tại Mỹ đã chính thức khép lại bằng một thỏa thuận mang tính bước ngoặt. Trên nền tảng Truth Social ngày 23/1, Tổng thống Donald Trump đã gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi Bắc Kinh phê chuẩn kế hoạch để các nhà đầu tư Hoa Kỳ nắm giữ 80,1% hoạt động của TikTok tại thị trường này.

Ông Trump ca ngợi đây là một "kết thúc đẹp đẽ và vĩ đại", đồng thời thừa nhận tầm quan trọng trong quyết định của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một cuộc họp ở Hàn Quốc hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của TikTok USDS Joint Venture LLC, một liên doanh độc lập được thiết lập theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Theo cơ cấu mới, các nhà đầu tư Mỹ chiếm quyền kiểm soát áp đảo với 80,1% cổ phần, trong khi ByteDance chỉ còn nắm giữ 19,9%. Những tên tuổi lớn trong giới công nghệ và đầu tư Mỹ như Oracle (15%), quỹ Silver Lake (15%) và đơn vị MGX từ UAE (15%) trở thành những cổ đông chủ chốt. Phần còn lại thuộc về các văn phòng gia đình tỷ phú Michael Dell và Quỹ Vastmere.

Về quản trị, liên doanh mới sẽ do cựu lãnh đạo WarnerMedia Adam Presser điều hành trong vai trò CEO. Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên với đa số là người Mỹ, dù CEO toàn cầu Shou Zi Chew vẫn giữ một ghế để đảm bảo tính kết nối quốc tế.

Điểm mấu chốt của thỏa thuận nằm ở giải pháp bảo mật và công nghệ. Lần đầu tiên, thuật toán đề xuất nội dung của TikTok tại Mỹ sẽ được tách biệt hoàn toàn và huấn luyện lại bằng dữ liệu độc lập. Toàn bộ thông tin người dùng Mỹ sẽ do tập đoàn Oracle trực tiếp giám sát và lưu trữ trên hệ thống đám mây nội địa, nhằm xóa tan mọi lo ngại về an ninh quốc gia.

Thương vụ này không chỉ bảo vệ quyền lợi cho hơn 200 triệu người dùng và 7,5 triệu doanh nghiệp Mỹ mà còn có ý nghĩa chính trị đặc biệt. Tổng thống Trump tiết lộ TikTok đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ông kết nối với cử tri trẻ trong chiến dịch năm 2024. Phía Trung Quốc, thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn, tái khẳng định lập trường nhất quán về vấn đề này và cho biết sẽ chuyển các chi tiết liên quan cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

QT (SHTT)