Trước thông tin Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump từng chào mời Chủ tịch Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ, ông Trump đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục hôm 28/9, Tổng thống Donald Trump quả quyết ông không hề hay biết về thông tin trên và sẽ làm việc lại với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue. Dù cho rằng trang thiết bị quân sự của Mỹ tốt hơn và ý tưởng đó có vẻ hay, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định hai bên hoàn toàn không bàn luận về chủ đề này trong cuộc gặp cấp cao vừa qua.

Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận luật pháp Mỹ nghiêm cấm các hoạt động bán trang thiết bị quốc phòng cho Trung Quốc, đồng thời khẳng định không có bất kỳ kế hoạch hay lời đề nghị nào được đưa ra.

29-1790638466-tong-thong-trump-len-tieng-ve-nghi-van-chao-ban-vu-khi-cho-trung-quoc
Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận việc mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ.

Trước đó một ngày, trong chương trình Fox News Sunday, Đại sứ David Perdue gây chú ý khi tiết lộ ông Trump từng đặt vấn đề về việc bán vũ khí cho Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ (diễn ra từ ngày 23-25/9). Ông Perdue không hé lộ thêm thông tin chi tiết cũng như phản ứng từ phía nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Phát biểu của ông Perdue lập tức thu hút sự chú ý của dư luận, bởi giới chính trị Mỹ từ cả hai đảng đều coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất trên mọi phương diện. Hiện nay, quân đội Trung Quốc đang có tốc độ phát triển hàng đầu thế giới, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ cũng đang chịu nhiều áp lực về năng lực cung ứng vũ khí toàn cầu.

Ở một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá chuyến làm việc của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong không khí cởi mở, tôn trọng lẫn nhau. Ông nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo đã thống nhất xây dựng mối quan hệ "ổn định chiến lược mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng, công bằng và đối đẳng", mở ra nhiều không gian hợp tác mới cho hai quốc gia.

TN (SHTT)