Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Trump muốn mặc áo Superman 'để chứng minh đã đánh bại Covid-19'

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gây bất ngờ cho người ủng hộ sau khi xuất viện bằng cách xé áo ngoài để lộ áo phông Superman, chứng minh ông đã đánh bại Covid-19, theo New York Times.

Ông Trump đã nhiều lần gọi điện đề nghị ý tưởng này khi đang điều trị Covid-19 tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed.

Ông đề xuất ban đầu sẽ tỏ ra ốm yếu trước đám đông, nhưng sau đó xé áo ngoài để lộ ra áo phông Superman, theo New York Times.

Tổng thống Trump muốn mặc áo Superman 'để chứng minh đã đánh bại Covid-19'
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại ban công Nhà Trắng sau khi xuất viện (Ảnh: Nhà Trắng)

Theo tờ báo, ông Trump đã trông thấy những người ủng hộ tại Nhà Trắng mặc những chiếc áo xanh nhạt nên đã chỉ vào đám đông và nói: "Tôi muốn mặc một chiếc áo như vậy thay vì áo sơ-mi trắng".

Động thái này được cho là để thể hiện sức mạnh dựa trên logo Superman, tuy vậy ông Trump cuối cùng đã từ bỏ ý định.

Tổng thống Mỹ hôm 02/10 thông báo ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump nhiễm Covid-19. Tối cùng ngày ông được đưa tới Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed để điều trị Covid-19.

Một số cố vấn của tổng thống Trump miêu tả ông "rất mệt mỏi, gặp tình trạng khó thở" trong ba ngày ở bệnh viện, theo CNN. Tuy vậy, một số nguồn tin cho rằng những thông tin kể trên bị thổi phồng.

Khi xuất viện và trở lại Nhà Trắng, tổng thống Trump nói với người dân Mỹ "đừng sợ Covid-19" và sau đó chụp ảnh tại ban công mà không đeo khẩu trang. Nhiều ý kiến chỉ trích ông không đeo khẩu trang khi xuất hiện tại Nhà Trắng, dù vẫn chưa khỏi Covid-19.

Trước khi xuất viện, ông Trump cũng bị chỉ trích vì rời Trung tâm Walter Reed trên xe riêng để chào người ủng hộ.

Sean Conley, bác sĩ riêng của tổng thống Trump cho biết ông có thể "tham dự các sự kiện tiếp xúc" với người khác từ 10/10.

Hôm 11/10, ông Trump tuyên bố "xét nghiệm âm tính hoàn toàn" với virus corona và thông báo sẽ tham gia các sự kiện vận động tranh cử tại Florida, bang chiến địa quan trọng nơi thăm dò ý kiến gần đây cho thấy ông đang bị đối thủ Joe Biden dẫn trước.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)