Dù không có cuộc gặp song phương nào được sắp xếp, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẽ cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia một phiên làm việc chung trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới.
14-1781428604-tong-thong-trump-tu-choi-gap-rieng-ong-zelensky-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-g7
Tổng thống Trump và người đồng cấp Zelensky. Ảnh: president.gov.ua

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay do Pháp giữ chức chủ tịch, dự kiến diễn ra tại Evian, thuộc vùng Auvergne-Rhône-Alpes từ ngày 15-17/6. Theo thông tin từ Kyiv Independent và một quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ có lịch trình làm việc bận rộn với các cuộc gặp song phương bên lề. 

Các nhà lãnh đạo được lên lịch đối thoại riêng với ông bao gồm Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron, cùng các nhà lãnh đạo đến từ Ấn Độ, Ai Cập, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất. Bản danh sách này hoàn toàn vắng bóng tên của người đồng cấp phía Ukraine.

Trong bối cảnh Pháp đặt các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn và việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine làm ưu tiên hàng đầu, sự kiện này là cơ hội quan trọng cho các bên. Khối G7, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật Bản và có sự tham gia của Liên minh châu Âu, sẽ chứng kiến một nỗ lực ngoại giao lớn. 

Cụ thể, các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp và Đức đang lên kế hoạch tận dụng hội nghị để thuyết phục Tổng thống Trump thay đổi cách tiếp cận đối với các cuộc đàm phán với Nga về cuộc xung đột tại Ukraine. Các quốc gia châu Âu này ủng hộ phương án thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, bắt đầu tiến hành đàm phán dựa trên chiến tuyến hiện tại và mong muốn châu Âu đóng vai trò chủ chốt hơn trong tiến trình thương lượng này.

Sự hiện diện của Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm. Ukraine đang ráo riết tìm kiếm thêm nguồn hỗ trợ quân sự từ các quốc gia đồng minh, giữa bối cảnh nước này liên tục thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào Nga, đồng thời phải chống chọi với các đợt oanh tạc tên lửa ngày càng dữ dội từ phía đối phương. Chính quyền Kiev đã nhiều lần gửi lời kêu gọi bổ sung các hệ thống phòng không hiện đại nhằm bảo vệ các thành phố lớn cũng như mạng lưới cơ sở hạ tầng trọng yếu của đất nước trước các mối đe dọa từ trên không.

QT (SHTT)