Thế giới

Tổng thống Trump yêu cầu dừng đàm phán cứu trợ Covid-19 với đảng Dân Chủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 06/10 cho biết ông đã yêu cầu các cố vấn cao cấp ngừng đàm phán với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về các gói kích kinh tế liên quan tới Covid-19 cho tới sau cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Trên Twitter, tổng thống Trump đăng hàng loạt thông điệp cáo buộc bà Pelosi "không đàm phám dựa trên sự tin tưởng" và tìm kiếm "cứu trợ" cho các bang mà ông cho là được các quan chức đảng Dân Chủ vận hành một cách yếu kém.

"Tôi đã chỉ đạo các đại diện ngừng đàm phán tới sau cuộc bầu cử, ngay sau khi thắng cử, chúng tôi sẽ thông qua một Đạo luật Kích thích lớn tập trung vào người dân Mỹ và Doanh nghiệp nhỏ," ông Trump viết.

Tổng thống Trump yêu cầu dừng đàm phán cứu trợ Covid-19 với đảng Dân Chủ
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Thông điệp này trái với những gì ông Trump tuyên bố gần đây, khi chỉ mới ba ngày trước tổng thống Mỹ đã kêu gọi lãnh đạo hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hoàn tất đàm phán để ông có thể duyệt gói cứu trợ Covid-19 trước cuộc bầu cử vào ngày 03/11.

"Nước Mỹ vĩ đại muốn và cần các gói kích thích. Hãy cùng làm việc và hoàn tất đàm phán," ông Trump viết trên Twitter hôm 03/10, chỉ một ngày sau khi vào Trung tâm Quân y Walter Reed để điều trị Covid-19.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích động thái của tổng thống Trump cáo buộc ông từ chối trợ giúp người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

"Ngày hôm nay, một lần nữa tổng thống Trump cho thấy bản chất của ông ta: đặt bản thân lên trên đất nước, với sự hỗ trợ của các thành viên quốc hội thuộc đảng Cộng Hòa," bà Peloci nói trong thông báo, bổ sung thêm rằng Nhà Trắng đang "hoàn toàn rối loạn".

Việc ông Trump yêu cầu ngừng đàm phán cứu trợ Covid-19 với đảng Dân Chủ cho tới sau cuộc bầu cử tháng 11 tới được cho là để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri, trong bối cảnh nhiều cuộc thăm dò cho thấy ông đang bị đối thủ Joe Biden dẫn trước.

Tổng thống Mỹ chỉ ra điều khoản cứu trợ mà hai đảng vẫn chưa đạt được thỏa thuận sau nhiều tuần đàm phán: trợ giúp dành cho chính quyền các bang và địa phương. Bà Pelosi muốn đưa ra gói cứu trợ 430 tỷ USD cho chính quyền các địa phương, tuy vậy đảng Cộng Hòa đã từ chối.

"Nancy Pelosi đề nghị 2,4 nghìn tỷ USD để cứu trợ các bang do đảng Dân Chủ vận hành yếu kém và đầy tội phạm, khoản tiền đó không liên quan gì tới Covid-19. Chúng tôi đã đề nghị mức 1,6 nghìn tỷ USD, nhưng bà ta không đàm phán dựa trên niềm tin," tổng thống Trump viết trên Twitter.

Động thái của tổng thống Trump được đánh giá có mức độ rủi ro cao, do hàng triệu người Mỹ vẫn đang thất nghiệp, hàng ngàn doanh nghiệp trên bờ vực phá sản.

Các hãng hàng không phải cho hàng chục nghìn nhân viên nghỉ tạm thời, trong khi người tiêu dùng Mỹ vẫn còn e dè trước việc trở lại nhà hàng, rạp chiếu phim hay các phương tiện công cộng, kể cả ở những khu vực đã mở cửa kinh tế trở lại.

Hôm 06/10, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cảnh báo tác động lâu dài về mặt kinh tế sẽ rất lớn nếu Quốc hội nước này không sớm thông qua các khoản cứu trợ khẩn cấp.

Chứng khoán tại Phố Wall cũng lao dốc, với chỉ số Dow Jones giảm tới hơn 300 điểm sau tuyên bố của ông Trump.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)