-
Phá đường dây bán gần 1.500 văn bằng giả, hai cán bộ Đại học Ngoại thương bị khởi tố -
Asian Cup 2027 không hoãn, tuyển Việt Nam sắp hội quân -
Miền Bắc sắp đón mưa rào trong 2 ngày, nhiệt độ vẫn chạm ngưỡng 34 độ -
Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú -
TPHCM tìm nhân chứng vụ nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại sân vận động Thống Nhất -
5 điện thoại Android mạnh mẽ đáng mua: Samsung, Google, REDMAGIC có gì nổi bật? -
Thanh Hóa: Triệt phá “lò” in, sản xuất tiêu thụ hơn 100.000 bộ giấy tờ giả ở Campuchia -
Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội -
Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 -
Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc
Thế giới
23/10/2026 20:12Triều Tiên bị cáo buộc tăng cường rải mìn, căng thẳng biên giới với Hàn Quốc leo thang
Theo thông tin được công bố ngày 23/10, quân đội Hàn Quốc báo cáo với quốc hội rằng Triều Tiên đã rải một lượng lớn mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) kể từ năm 2024, trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường phòng thủ biên giới. Thông tin được văn phòng của một số nghị sĩ thuộc các ủy ban tình báo và quốc phòng xác nhận.
Trước đó, các chuyên gia ước tính khu phi quân sự có khoảng 2 triệu quả mìn, bao gồm cả số mìn do lực lượng Hàn Quốc triển khai.
Chiến dịch củng cố phòng tuyến của Bình Nhưỡng được đẩy mạnh từ tháng 4/2024, sau khi nước này xác định quan hệ liên Triều là quan hệ giữa “hai quốc gia thù địch”. Ngoài rải mìn, quân đội Triều Tiên còn phát quang cây cối, xây dựng đường chiến thuật, dựng rào chắn và lắp đặt hàng rào thép gai dọc biên giới.
Bình Nhưỡng cũng cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối hai miền, trong đó có những tuyến thuộc hành lang Gyeongui và Donghae.
Những động thái này kéo theo các nguy cơ an ninh đáng chú ý. Ngày 21/9, một binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng khi mìn của Triều Tiên phát nổ ở phía nam Đường phân định quân sự.
Căng thẳng còn gia tăng khi binh sĩ Triều Tiên nhiều lần vượt qua đường phân định trong lúc củng cố phòng tuyến. Lực lượng Hàn Quốc đã phát cảnh báo và nổ súng cảnh cáo. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng phản đối cách ứng phó này, cho rằng các phát súng đe dọa sự an toàn của binh sĩ Triều Tiên.

Ngày 22/10, bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết những biện pháp đối phó mới đã được triển khai dọc toàn tuyến biên giới.
Bà cũng thông báo các hệ thống loa phóng thanh hướng về phía Hàn Quốc sẽ sớm được đưa vào trạng thái sẵn sàng. Động thái này làm dấy lên khả năng hai bên nối lại hoạt động phát thanh tuyên truyền qua biên giới.
Trong bối cảnh tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, Seoul nhắc lại đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Bình Nhưỡng để giải quyết những khác biệt liên quan đến vị trí đường biên giữa hai miền.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23/10, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Hong-cheol cho biết hai bên vẫn chưa thống nhất nhận thức về Đường phân định quân sự. Vì vậy, Seoul chính thức đề nghị đối thoại nhằm cùng xác minh vị trí đường phân định trên đất liền, khôi phục các kênh liên lạc quân sự và thảo luận biện pháp ngăn ngừa va chạm ngoài ý muốn.
Ông Kim cũng cho biết khả năng tổ chức cuộc đối thoại ba bên, với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC), có thể được cân nhắc. Đây là cơ quan quản lý và thực thi Hiệp định Đình chiến tại khu vực biên giới.
Theo Hiệp định đình chiến ký năm 1953, UNC và Triều Tiên từng lắp đặt các cột mốc dọc Đường phân định quân sự để đánh dấu đường ngừng bắn.
Tuy nhiên, theo thời gian, phần lớn các cột mốc đã xuống cấp hoặc không còn dấu vết. Hiện chỉ còn một phần nhỏ có thể nhận diện.
Tình trạng này càng làm nổi bật những bất đồng giữa hai miền về vị trí đường biên, trong khi các hoạt động quân sự dọc khu phi quân sự tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố.
Đề xuất đàm phán của Hàn Quốc hướng tới việc làm rõ ranh giới, khôi phục liên lạc và hạn chế các cuộc đối đầu ngoài ý muốn. Tuy nhiên, khả năng đối thoại có thể giúp xoa dịu căng thẳng hay không vẫn phụ thuộc vào phản ứng của Bình Nhưỡng.
QT (SHTT)
- Lý do Hà Nội chọn Vĩnh Hưng để tái thiết đô thị (20:33)
- Triều Tiên bị cáo buộc tăng cường rải mìn, căng thẳng biên giới với Hàn Quốc leo thang (20:12)
- Petimex bị đề nghị khởi tố: Hé lộ những vấn đề đáng chú ý về tài chính của doanh nghiệp (1 giờ trước)
- Asian Cup 2027 không hoãn, tuyển Việt Nam sắp hội quân (1 giờ trước)
- Cháy dữ dội kho xốp ở Cà Mau, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét (1 giờ trước)
- Phá đường dây bán gần 1.500 văn bằng giả, hai cán bộ Đại học Ngoại thương bị khởi tố (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón mưa rào trong 2 ngày, nhiệt độ vẫn chạm ngưỡng 34 độ (2 giờ trước)
- Máy bay chuẩn bị cất cánh, phi công phát hiện rắn dài 40cm khiến chuyến bay bị hủy (2 giờ trước)
- Đề xuất nâng cấp sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), xây đường băng thứ 2, mở rộng nhà ga và sân đỗ, hướng tới đón 7 triệu khách mỗi năm (3 giờ trước)
- El Niño rất mạnh, Thanh Hóa nguy cơ 12.000ha cây trồng thiếu nước (3 giờ trước)