-
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung -
Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ -
Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 -
Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa -
Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng -
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang
Thế giới
03/04/2020 17:41Triều Tiên khẳng định không có ca nhiễm COVID-19
Trước đó, Triều Tiên đã nhanh chóng đóng cửa biên giới sau khi nước láng giềng Trung Quốc công bố dịch bệnh và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt tại biên giới trên bộ.
Ông Pak Myong Su, giám đốc bộ phận chống dịch của Trụ sở phòng chống dịch bệnh khẩn cấp trung ương Triều Tiên, nhấn mạnh rằng những nỗ lực ngăn chặn này đã hoàn toàn thành công.
"Cho đến nay, không một người nào bị nhiễm COVID-19. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp khoa học và tiên quyết như kiểm tra và cách ly đối với tất cả cá nhân từ nước ngoài và khử trùng triệt để tất cả hàng hóa, cũng như đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ, phong tỏa đường biển và đường hàng không", ông Park khẳng định.
Hãng thông tấn KCNA hôm thứ Sáu cho biết chỉ còn khoảng 500 người tại Triều Tiên đang trong thời gian cách ly và nước này sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch chống COVID-19.
Trước đó, chính phủ Triều Tiên đã cách ly y tế đối với 380 người nước ngoài, nhưng KCNA cho biết tuần trước rằng chỉ có 2 người trong số đó hiện vẫn bị cách ly.
Vào tháng trước, hàng chục nhà ngoại giao của Triều Tiên đã bay tới Vladivostok, Nga trên một chuyến bay đặc biệt của chính phủ.
Các chuyên gia cho biết Triều Tiên đặc biệt có nguy cơ bùng phát một ổ dịch vì hệ thống chăm sóc sức khỏe lạc hậu và thiếu thốn trang thiết bị.
Trong một lá thư cá nhân gửi Chủ tịch Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Triều Tiên "đã trải qua một điều gì đó" và đề nghị hai nước hợp tác với nhau trong công cuộc chống dịch bệnh.
Là một phần trong các nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19, chính quyền Bình Nhưỡng đã đưa hàng ngàn người dân và hàng trăm người nước ngoài - bao gồm các nhà ngoại giao, vào các khu cách ly cũng như hô hào người dân tuân theo các chỉ thị về sức khỏe.
Ngoài những nỗ lực ngăn chặn trong nước, Triều Tiên cũng kêu gọi các quốc gia khác viện trợ y tế.
Vào tháng 2, Bộ Ngoại giao Nga, cho biết đã cung cấp cho Triều Tiên 1.500 bộ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19.
Liên Hợp Quốc đã quyết định miễn giảm lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, qua đó các tổ chức cứu trợ bao gồm Medecins Sans Frontieres và UNICEF có thể gửi viện trợ cho nước này, bao gồm các bộ dụng cụ xét nghiệm, khẩu trang, thiết bị bảo hộ và thuốc khử trùng.
Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã có kế hoạch chi 900.000 USD để hỗ trợ các hoạt động ứng phó với COVID-19 của Triều Tiên.
Theo Bắc Hiệp (Ngaynay.vn)
- Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam trong tháng 11, rẻ chưa bằng nửa iPhone Air (45 phút trước)
- Hoa hậu Mexico chính thức đăng quang Miss Universe 2025 (53 phút trước)
- Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia (55 phút trước)
- Ngập lụt lan rộng, nhiều ngân hàng ngừng giao dịch (57 phút trước)
- 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung (59 phút trước)
- Đội trưởng U22 Việt Nam phải phẫu thuật chấn thương, dự kiến nghỉ thi đấu 1 năm (1 giờ trước)
- Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ (1 giờ trước)
- Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa (1 giờ trước)
- Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng (1 giờ trước)