-
Mẹ quên đưa con đến nhà trẻ, bé gái 18 tháng tuổi tử vong trong ôtô -
Thời điểm dùng lăn khử mùi đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu -
62 tuổi, tối nào cũng uống một chai bia, người đàn ông bàng hoàng khi đi khám -
12 phút chạy đua cứu nam thanh niên đuối nước dưới chân cầu Long Biên -
Giải mã vụ nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ biệt tăm hơn 10 ngày: Rời đi vì gánh nặng nợ nần -
Cát Tường nói gì về tin đồn tình cảm với bạn diễn đã có vợ? -
Làm gì khi có dị vật rơi vào mắt? -
Ai từng nhận tiền từ 100.000-500.000 đồng qua 2 tài khoản VPBank này, khẩn trương trình báo công an -
Em bé 1,5 tuổi hiến tủy thành công cứu chị gái -
Tai nạn khiến 3 người tử vong ở Hải Phòng: Nhiều chi tiết đáng chú ý được làm rõ
Thế giới
14/04/2023 20:42Triều Tiên lên tiếng về vũ khí làm 'kẻ thù khiếp sợ kinh hoàng'
Reuters mô tả đích thân Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo cuộc thử nghiệm ICBM mới hôm 13-4. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới này có tên Hwasong-18, sử dụng nhiên liệu rắn.
"Việc phát triển ICBM mới Hwasongpho-18 như bước đột phá trong thành phần răn đe chiến lược của CHDCND Triều Tiên, thúc đẩy triệt để hiệu quả trong phản công hạt nhân và mang lại sự thay đổi về tính thực tiễn trong chiến lược quân sự tấn công của đất nước" - hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 14-4 nhấn mạnh.
Chủ tịch Kim Jong-un sau đó cũng cảnh báo rằng cuộc thử nghiệm Hwasongpho-18 sẽ gây "nỗi khiếp sợ kinh hoàng đối với kẻ thù" và buộc đối phương phải "dừng hành động liều lĩnh".
Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn mới diễn ra trong bối cảnh họ chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn gần đây.
Hàn Quốc cũng nhận định Triều Tiên dường như phóng một tên lửa đạn đạo kiểu mới hôm 13-4. Vụ phóng này khiến Nhật Bản phải phát đi cảnh báo cho người dân trên đảo Hokkaido nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn và sau đó cảnh báo được gỡ bỏ vì không gây ra nguy hiểm.
Các nhà phân tích cho rằng đây là lần đầu tiên Triều Tiên sử dụng nhiên liệu rắn đối với tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Phát triển ICBM nhiên liệu rắn từ lâu đã được coi là mục tiêu chính của Bình Nhưỡng, vì nó có thể giúp các tên lửa hạt nhân của họ khó bị phát hiện và có sức mạnh hủy diệt hơn.
Hầu hết tên lửa đạn đạo lớn nhất của Triều Tiên trước đó đều sử dụng nhiên liệu lỏng, đòi hỏi chúng phải được nạp nhiên liệu đẩy tại bãi phóng - một quá trình tốn nhiều thời gian và dễ bị phát hiện.
Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra vài ngày sau khi lãnh đạo Triều Tiên ra chỉ thị tăng cường khả năng răn đe một cách thực tế và chủ động hơn để chống lại các động thái gây hấn từ phía Mỹ.
Các quan chức cho biết tên lửa được bắn gần Bình Nhưỡng, bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông Triều Tiên.
Triều Tiên cho biết vụ thử không gây ra mối đe dọa nào đối với các nước láng giềng.
Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)
- 22 nhà nghiên cứu AI cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi giám sát các phòng thí nghiệm hàng đầu (12:02)
- Mẹ quên đưa con đến nhà trẻ, bé gái 18 tháng tuổi tử vong trong ôtô (1 giờ trước)
- Vì sao Bangkok ngập kéo dài giữa thời kỳ siêu El Nino? (1 giờ trước)
- Đề xuất doanh nghiệp phải thu hồi, tái chế pin xe điện từ năm 2029 (1 giờ trước)
- Rapper Pháo quyến rũ trong phần thi bikini tại Miss Universe Vietnam 2026 (1 giờ trước)
- Tóm gọn tên cướp manh động giật điện thoại của cụ bà 91 tuổi sau hơn 30 giờ truy xét (1 giờ trước)
- Siêu mẫu Lưu Văn suýt khóc ở sân bay giữa bão bạo lực mạng vì cơn sốt của bạn trai Tỉnh Bách Nhiên (2 giờ trước)
- Ra tòa ly hôn, tôi chết lặng khi nghe chồng công khai khối tài sản (2 giờ trước)
- BYD Seagull gây chú ý với hàng loạt nâng cấp hấp dẫn (2 giờ trước)
- Ông Trump bất ngờ chỉ trích Anh vì thả 5 nghi phạm gần căn cứ có lực lượng Mỹ (2 giờ trước)