Thế giới

Triều Tiên tố Mỹ che giấu 'canh bạc quân sự' bằng 'nụ cười trên mặt'

Hôm 26-8, báo Rodong Sinmun của Triều Tiên cáo buộc Mỹ chơi trò hai mặt và âm mưu chống lại Bình Nhưỡng sau khi Washington đột ngột hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Theo Rodong Sinmun, các đơn vị đặc biệt của Mỹ tại Nhật Bản đã tổ chức một cuộc tập trận trên không để xâm nhập vào Bình Nhưỡng.

"Những hành động này chứng minh Mỹ đang ấp ủ một âm mưu chống lại CHDCND Triều Tiên… Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về thái độ hai mặt của Mỹ liên quan tới việc dàn dựng các hoạt động quân sự bí mật (với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm sát thủ) trong khi vẫn đối thoại với nụ cười nở trên khuôn mặt" – tờ báo viết.

Rodong Sinmun cũng thúc giục Washington từ bỏ "canh bạc quân sự vô nghĩa" và thực hiện thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore, trong đó hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ che giấu 'canh bạc quân sự' bằng 'nụ cười trên mặt'
Người dân và binh sĩ Triều Tiên dâng hoa trước hai bức tượng Kim Il-sung và Kim Jong-il vào Ngày Songun. Ảnh: KCNA

Bình Nhưỡng kêu gọi được đảm bảo về an ninh để khuyến khích họ từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo nhưng Washington nói một thỏa thuận hòa bình và các nhượng bộ khác sẽ chỉ đến sau tiến trình phi hạt nhân hóa.

Một phần để trấn an Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh hủy bỏ hoặc trì hoãn các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc dù vẫn triển khai các cuộc tập trận nhỏ hơn.

Một phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Seoul cho biết ông không có thông tin về cuộc tập trận mà Rodong Sinmun tuyên bố. Trong khi đó, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc không đưa ra bình luận.

Về việc các cuộc đàm phán với Triều Tiên bị đình trệ, Tổng thống Donald Trump phần nào đổ lỗi cho Trung Quốc, đồng thời đề nghị tạm hoãn đàm phán cho đến khi Washington giải quyết xong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.

Ngược lại, Trung Quốc bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc " về những bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ và gọi đó là "tuyên bố vô trách nhiệm".

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)