Một chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp đang được triển khai trên biển Ả rập sau khi chiếc trực thăng MH-60S Seahawk của quân đội Mỹ lao xuống nước hôm 1/7, khiến một quân nhân mất tích và ba người khác bị thương.
02-1782962192-truc-thang-quan-su-my-roi-xuong-bien-a-rap-mot-quan-nhan-mat-tich-bi-an
Trực thăng MH-60S Seahawk của Hải quân Mỹ Ảnh: US Navy.

Vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra khi chiếc trực thăng quân sự MH-60S Seahawk, thuộc biên chế của tàu sân bay USS George H.W. Bush, bất ngờ phải thực hiện một cú hạ cánh khẩn cấp xuống vùng biển Ả rập. Thông tin chính thức được Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ công bố trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, tại thời điểm gặp nạn, trên máy bay có tổng cộng bốn thành viên phi hành đoàn. 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng ứng cứu và đưa được ba quân nhân lên tàu sân bay USS George H.W. Bush trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, một thành viên còn lại của phi hành đoàn hiện vẫn mất tích, buộc Hải quân Mỹ phải huy động tối đa các lực lượng trong khu vực để tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn và chạy đua với thời gian nhằm định vị nạn nhân.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, Hạm đội 5 cho biết các đơn vị chức năng đang tích cực tiến hành điều tra làm rõ, đồng thời đưa ra khẳng định bước đầu rằng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tình huống khẩn cấp này xuất phát từ các hành động thù địch. 

Trên thực tế, quy trình hạ cánh xuống mặt nước đối với trực thăng luôn là một thử thách cực kỳ nguy hiểm và chứa đựng nhiều rủi ro, ngay cả đối với những phi công dày dặn kinh nghiệm nhất. Đặc tính kỹ thuật của trực thăng là thường có phần đầu rất nặng, dẫn đến xu hướng dễ bị lật úp hoàn toàn khi bắt đầu chìm xuống nước, gây khó khăn lớn cho việc thoát hiểm của phi hành đoàn.

Sự cố rơi máy bay này diễn ra vào một thời điểm vô cùng nhạy cảm, khi các lực lượng quân đội Mỹ tại khu vực đang phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Bối cảnh xung quanh vụ việc hiện rất phức tạp với những đợt giao tranh bùng phát định kỳ, ngay cả trong thời gian một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang có hiệu lực. 

Vụ tai nạn cũng trùng hợp vào giai đoạn hai quốc gia này đang trải qua các cuộc đàm phán căng thẳng nhằm tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai chỉ trong vòng vài tuần trở lại đây, quân đội Mỹ phải triển khai các chiến dịch giải cứu phi hành đoàn trực thăng gặp nạn trong khu vực này. Trước đó không lâu, vào đêm ngày 9/6, phi hành đoàn của một chiếc trực thăng AH-64 Apache thuộc Lục quân Mỹ cũng đã bị các lực lượng Iran bắn hạ tại vịnh Oman, và sau đó may mắn được một xuồng không người lái mang tên Corsair giải cứu kịp thời.

QT (SHTT)