Quan hệ quốc tế lại căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, đã tiến hành các vụ thử hạt nhân nhưng không công bố công khai.

Đáp lại, vào ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này, đồng thời kêu gọi Mỹ hành động thiết thực để duy trì ổn định chiến lược toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, đã đưa ra khẳng định tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh rằng: Trung Quốc luôn kiên định duy trì con đường hòa bình, theo đuổi chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, duy trì chiến lược hạt nhân mang tính phòng thủ và luôn tuân thủ cam kết ngừng thử hạt nhân.

03-1762181565-trung-quoc-bac-bo-cao-buoc-thu-nghiem-hat-nhan-bi-mat-cua-tong-thong-my.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh

Bà Mao Ninh cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ “có hành động thiết thực nhằm duy trì cơ chế giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, góp phần duy trì sự ổn định và cân bằng chiến lược toàn cầu."

Trước đó một ngày, trong chương trình “60 Minutes” của đài truyền hình CBS phát sóng ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cáo buộc. Ông nói rằng một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đã tiến hành các vụ thử hạt nhân nhưng không công khai, và ông tuyên bố Mỹ sẽ sớm tiến hành một vụ thử nghiệm tương tự. Ông Trump cũng bày tỏ không muốn Mỹ “là quốc gia duy nhất không tiến hành thử hạt nhân."

Sau tuyên bố gây sốc này, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã có tuyên bố trấn an dư luận cùng ngày. Ông thông báo cuộc thử nghiệm mà Tổng thống Trump đề cập chỉ là thử hệ thống vũ khí hạt nhân của Mỹ mà không bao gồm các vụ nổ hạt nhân trên thực tế.

Những động thái qua lại này diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm, ngay sau khi Nga thông báo đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân Burevestnik, và khẳng định các cuộc thử nghiệm này "hoàn toàn phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Nga”.

Theo PV (SHTT)