Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc chặn nhóm chuyên gia WHO tới điều tra nguồn gốc Covid-19

Trung Quốc đã chặn một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tới điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, tuyên bố visa của họ chưa được cấp phép, dù một số thành viên của nhóm đã lên đường.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tỏ ra thất vọng trước thông tin trên và cho biết ông đã kêu gọi Trung Quốc cho phép nhóm chuyên gia vào nước này.

"Tôi rất thất vọng với thông tin trên, đặc biệt là khi hai thành viên của nhóm chuyên gia đã lên đường, và những người khác không thể di chuyển vào phút chót," tổng giám đốc WHO cho biết.

"Tuy vậy tôi đã liên lạc với các quan chức cấp cao Trung Quốc, và tôi một lần nữa đã làm rõ rằng đây là nhiệm vụ ưu tiên của WHO và nhóm chuyên gia quốc tế," ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói thêm.

Trung Quốc chặn nhóm chuyên gia WHO tới điều tra nguồn gốc Covid-19

WHO trong nhiều tháng qua đã nỗ lực cử nhóm chuyên gia quốc tế tới Trung Quốc. Cơ quan này đã đàm phán với các quan chức Trung Quốc từ hồi tháng 07 về vấn đề này. Các nhà khoa học từ lâu đã khẳng định việc tìm hiểu virus lây từ động vật sang người như thế nào là rất quan trọng.

Nhóm chuyên gia dự tính tới thành phố Vũ Hán để điều tra những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Nhóm không có ý định điều tra cáo buộc cho rằng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm, điều đã bị hầu hết giới khoa học bác bỏ.

Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO cho biết nhóm chuyên gia đang làm việc chặt chẽ với các nhà khoa học Trung Quốc để lên kế hoạch cho cuộc điều tra.

"Chúng tôi vẫn đang làm việc dựa trên hiểu ngầm rằng nhóm sẽ được triển khai vào hôm nay [05/01]", ông Ryan nói.

Hai chuyên gia của nhóm đã lên đường, ông Ryan cho biết, tuy vậy rõ ràng visa của họ chưa được giới chức Trung Quốc phê duyệt.

"Chúng tôi không muốn để mọi người phải di chuyển bằng máy bay một cách không cần thiết nếu chưa đảm bảo rằng họ sẽ có thể tới Trung Quốc. Tiến sĩ Tedros đã có động thái ngay lập tức và đã trao đổi với quan chức cấp cao của Trung Quốc, và đã nói với họ về tầm quan trọng của cuộc điều tra này," Ryan cho biết thêm.

Nhóm chuyên gia hy vọng rằng đây chỉ là "vấn đề hậu cần và quan liêu có thể được giải quyết nhanh chóng". Một trong hai chuyên gia lên đường đã trở lại, trong khi người còn lại đang quá cảnh ở một nước thứ ba.

"Điều này thật đáng thất vọng, như ngài tổng giám đốc nói. Tiến sĩ Tedros đã trực tiếp bày tỏ sự thất vọng với người đồng cấp của chúng tôi tại Trung Quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng những vấn đề kể trên sẽ được giải quyết trong những giờ tới, và việc triển khai đội ngũ chuyển gia được thực hiện sớm nhất có thể," Ryan nói thêm.

Ilona Kickbusch, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Trung tâm Y tế Toàn cầu tại Geneva cho rằng địa chính trị đã ảnh hưởng tới việc các nước bắt tay nhau đẩy lùi Covid-19, và giờ đây đang ảnh hưởng tới công tác điều tra nguồn gốc đại dịch.

"Tôi cho rằng sẽ rất khó để có thể tìm nguồn gốc virus, do một thời gian dài đã trôi qua," Kickbusch nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)