Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc đau đầu khống chế ổ dịch Covid-19 bí ẩn bùng phát dữ dội tại Bắc Kinh

Bắc Kinh đang phải đối mặt với một ổ dịch Covid-19 bùng phát rất nhanh, với 36 ca nhiễm mới được ghi nhận chỉ trong một ngày, tất cả đều liên quan tới khu chợ Tân Phát Địa.

Bắc Kinh và khu vực lân cận đã phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bao gồm phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, trong bối cảnh giới khoa học vẫn đang tìm hiểu ổ dịch tại khu chợ Tân Phát Địa bùng phát như thế nào.

Tính tới hết ngày 15/06, Bắc Kinh đã ghi nhận 79 ca nhiễm tại địa phương, tất cả đều có liên quan tới chợ Tân Phát Địa tại quận Phong Đài, nằm ở phía Tây Nam thành phố.

Wu Zunyou, trưởng khoa dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc hôm 15/06 cho biết tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh đang diễn biến rất nghiêm trọng.

"Bắc Kinh đang đối mặt với những đợt bùng phát dữ dội và tập trung ở khu vực đông người, dù tình hình dịch bệnh trên cả nước nhìn chung đã được kiểm soát. Việc dịch bệnh bùng phát ở Tân Phát Địa, một khu chợ lớn, là một thử thách cho các cuộc điều tra dịch tễ mà chúng tôi đang tiến hành," ông Wu nói với tờ People's Daily.

Giới chức Bắc Kinh đã phong tỏa 21 khu vực dân cư tại hai quận Phong Đài và Hải Điến, nơi cũng có một khu chợ thực phẩm lớn. Rất ít người được phép ra vào những khu vực này, trong khi những đợt xét nghiệm diện rộng đang được gấp rút tiến hành. Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân từng lui tới chợ Tân Phát Địa trong 14 ngày gần đây tự cách ly ở nhà.

Trung Quốc đau đầu khống chế ổ dịch Covid-19 bí ẩn bùng phát dữ dội tại Bắc Kinh
Lực lượng cảnh sát trước cổng khu chợ Tân Phát Địa (Ảnh: AFP)

Tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, giới chức cũng ghi nhận ổ dịch gồm ba bệnh nhân và một trường hợp không triệu chứng trong một gia đình. Một người đàn ông 31 tuổi hành nghề buôn bán hải sản ở Tân Phát Địa, mẹ chồng 53 tuổi và con gái 6 tuổi của anh đều đã đến khu chợ hồi đầu tháng, và hiện đã dương tính với virus corona. Vợ người đàn ông, 31 tuổi, cũng dương tính nhưng không có triệu chứng. Cô này từng tới hai trung tâm y tế để khám thai vào tuần trước.

Giới chức Thành Đô hôm 15/06 cũng xác nhận một người phụ nữ tới thành phố này vào 09/06 đã xét nghiệm dương tính với virus corona, trông khi chồng của cô tại Bắc Kinh cũng được xác định nhiễm bệnh.

Giới chức tỉnh Liêu Ninh cho biết hai người tiếp xúc gần với một bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Kinh đã được xác định nhiễm bệnh hôm 13/06 vừa qua.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Bắc Kinh, chính quyền nhiều tỉnh thành khác đã có những động thái quyết liệt để phòng ngừa. Thành phố Bảo Định sẽ tiếp tục ở trong trạng thái "trực chiến", trong khi tỉnh Liêu Ninh và thành phố Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến yêu cầu những người trở về từ một số khu vực của Bắc Kinh cách ly trong 14 ngày. Thành phố Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang yêu cầu người trở về từ Bắc Kinh cách ly 21 ngày.

Bắc Kinh không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 mới nào trong cộng đồng trong 55 ngày, cho tới 11/06 khi một người đàn ông không có lịch trình di chuyển tới khu vực khác và cũng không tiếp xúc với những người trở về Bắc Kinh được xác định nhiễm virus corona.

Người này cùng ca nhiễm thứ hai đều đã tới Tân Phát Địa hồi đầu tháng, khiến giới chuyên gia nghi ngờ khu chợ là ổ dịch mới. Dù đã sớm xác định được đường lây nhiễm, các nhà khoa học hiện vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân ổ dịch bùng phát.

Một số ý kiến ban đầu cho rằng cá hòi có thể là nguồn lây virus, sau khi có thông tin xác nhận virus được tìm thấy trên một tấm thớt mà nhân viên khu chợ dùng để xử lý cá. Tuy vậy Wu Zunyou cho rằng giả thuyết này không có cơ sở.

"Điều chúng tôi biết chắc chắn là nguồn gốc ổ dịch phải ở Bắc Kinh, và hiện chúng tôi đang xem xét hai giả thuyết," Wu nói.

Theo Wu, giả thuyết thứ nhất là ai đó mắc Covid-19 đã xử lý hải sản hoặc thịt đông lạnh, khiến virus nhiễm lên các sản phẩm này, và sau đó những người khác cũng bị lây qua tiếp xúc. Giả thuyết thứ hai là nhiều người đã nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với khu vực có mật độ virus dày, do người mắc bệnh ho hoặc hắt hơi.

"Chúng tôi vẫn đang lấy mẫu tại khu chợ, và việc tìm thấy virus corona trên tấm thớt dùng để xử lý cá hồi không nói lên điều gì. Không có bằng chứng xác thực nào cho thấy cá hồi là nguồn gốc của ổ dịch này," Wu nói.

Các mẫu xét nghiệm được lấy từ tiểu thương buôn bán cá hồi tại Chợ Hải sản Kinh Thâm, nơi cá hồi được mua vào để bán ra tại Tân Phát Địa, đều cho kết quả âm tính.

Wu cho biết quá trình giải mã bộ gene cho thấy chủng SARS-CoV-2 tại Tân Phát Địa không giống như chủng SARS-CoV-2 từng gây dịch bệnh tại Bắc Kinh cách đây hai tháng mà giống với một chủng khác phổ biến tại châu Âu, dù điều này không có nghĩa là đợt bùng phát hiện nay có nguồn gốc từ châu Âu.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)