Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc ghi nhận số ca Covid-19 mới cao kỷ lục trong năm tuần

Nhà chức trách Trung Quốc sáng 13/04 thông báo ghi nhận thêm 108 ca nhiễm Covid-19, tăng nhẹ so với 99 ca trước đó một ngày, và là mức cao nhất kể từ sau ngày 05/03.

Theo dữ liệu của Viện Y tế Quốc gia Trung Quốc, 98 trên tổng số 108 ca nhiễm Covid-19 mới là ngoại nhập. Trước đó trong ngày 12/04, Trung Quốc ghi nhận 97 trên tổng số 99 ca nhiễm Covid-19 mới là ngoại nhập.

Trung Quốc ghi nhận số ca Covid-19 mới cao kỷ lục trong năm tuần

Trong 10 ca nhiễm được xác định là lây lan trong nước có bảy trường hợp ở tỉnh Hắc Long Giang và ba trường hợp ở tỉnh Quảng Đông, theo CCTV.

Bên cạnh đó cũng có 61 trường hợp nhiễm virus nhưng không có triệu chứng được ghi nhận thêm, giảm nhẹ so với con số 63 của ngày trước đó.

Tính đến sáng 13/04, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 82.160 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 3.341 người đã tử vong. Số ca nhiễm không có triệu chứng là 1.604.

Dù số ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận mỗi ngày đã giảm so với đỉnh dịch hồi tháng 02, nhà chức trách Trung Quốc vẫn lo ngại về các ca ngoại nhập, với nguy cơ những hành khách nhiễm bệnh di chuyển từ nước ngoài tới Trung Quốc có thể gây ra một đợt bùng phát mới.

Trước việc các ca nhiễm ngoại nhập tăng cao trong thời gian qua, thị trấn Tuy Phân Hà và thành phố Cáp Nhĩ Tân đã thông báo sẽ yêu cầu toàn bộ hành khách nhập cảnh cách ly 28 ngày, đồng thời xét nghiệm acid nucleic và kháng thể.

Tỉnh Hắc Long Giang đã ghi nhận 56 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày hôm qua, trong đó có 49 ca ngoại nhập và bảy ca được xác định lây nhiễm cộng đồng tại địa phương.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)