Thế giới
30/04/2025 06:57Trung Quốc kêu gọi thế giới chống lại Tổng thống Mỹ Trump

Theo Global Times và CNN, video song ngữ do văn phòng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngày 29/4 có nội dung: "Cúi đầu trước một kẻ bắt nạt giống như uống thuốc độc để giải cơn khát, điều đó chỉ làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Lịch sử đã chứng minh thỏa hiệp không khiến bạn được thương xót, quỳ gối chỉ mời gọi thêm sự bắt nạt. Trung Quốc sẽ không quỳ gối".
Đoạn video nhắc tới một bài học lịch sử Trung Quốc coi là "sự xâm lược kinh tế" của Mỹ. Cụ thể, Washington từng làm cho các công ty như Toshiba của Nhật Bản và Alstom của Pháp rơi vào khủng hoảng tài chính và phá sản, khiến nền kinh tế Nhật Bản rơi vào cảnh tăng trưởng yếu trong suốt nhiều thập niên.
Ngược lại, Trung Quốc tự mô tả nước này là "thiên đường thương mại tự do" để các quốc gia khác có thể đầu tư và hợp tác an toàn: "Trung Quốc sẽ kiên định, bất kể gió thổi mạnh tới đâu... Ai đó phải tiến lên, cầm đuốc trên tay để phá tan sương mù và soi sáng con đường phía trước".
Bài hùng biện qua video này cũng là thông điệp gửi đến chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi cuộc chiến thương mại lịch sử giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới leo thang. Trung Quốc cũng kêu gọi các nước khác hành động.
Trong video, Trung Quốc còn thúc giục mọi quốc gia đứng vững để phá vỡ bức tường bá quyền, kiên định và không đứng về phía Mỹ. "Chúng tôi biết việc tự bảo vệ mình sẽ duy trì khả năng hợp tác. Trung Quốc sẽ không lùi bước để tiếng nói của kẻ yếu được lắng nghe, nạn bắt nạt sẽ bị ngăn chặn và công lý sẽ không biến mất khỏi thế giới".
Trung Quốc gọi Mỹ là "con hổ giấy" và lưu ý, hàng nhập khẩu và xuất khẩu của Mỹ chiếm chưa đến 1/5 thương mại toàn cầu và quốc gia này "không đại diện cho toàn bộ thế giới". Bắc Kinh tuyên bố: "Khi phần còn lại của thế giới đoàn kết với nhau, Mỹ chỉ là một chiếc thuyền nhỏ bị mắc cạn".
Video trên không đề cập cụ thể đến mức thuế 145% do chính quyền Trump áp đặt đối với mọi hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc mức thuế trả đũa 125% do Trung Quốc triển khai đối với hàng hóa xuất xứ Mỹ.
Ông Trump gần đây bày tỏ hy vọng mức thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc sẽ giảm xuống. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây gọi mức thuế cực cao này là "không bền vững".
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Trai đẹp “cắm 7749 cái sừng” cho con gái "trùm sòng bạc" giờ ra sao? (07/07)
-
Nạn nhân bị lũ cuốn ở Texas tăng lên 79, Tổng thống Trump hành động khẩn (07/07)
-
Vụ cháy chung cư làm 8 người tử vong: Danh tính 4 nạn nhân trong một gia đình (07/07)
-
Chuyên gia: 'Nếu cứ đá như gặp tuyển Việt Nam, Malaysia sẽ thống trị và lấn át mọi đối thủ' (07/07)
-
Tổng thống Trump phản ứng mạnh trước quyết định thành lập đảng mới của tỷ phú Musk (07/07)
-
Google gỡ bỏ 352 ứng dụng Android độc hại khỏi Play Store (07/07)
-
Giải thế giới đổi luật: Tuyển Việt Nam 'thắng 1 được 2', Thái Lan, Malaysia và Indonesia mất cơ hội (07/07)
-
Tra điểm thi đại học, nam sinh ngồi sụp xuống vì kết quả 0 điểm, thầy giáo bên cạnh lại cười phá lên rồi vỗ tay ầm ĩ (07/07)
-
Hiện trường tan hoang sau cháy chung cư ở TPHCM làm 8 người tử vong (07/07)
-
Bị đòi nộp 1 tỷ đồng vì cảnh sát giả 'bắt được shipper giao hàng cấm' (07/07)
Bài đọc nhiều




