Trung Quốc bãi nhiệm 9 tướng quân đội khỏi Quốc hội vài ngày trước kỳ họp lưỡng hội tại Bắc Kinh.

Ngày 26/2, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc thông báo cập nhật danh sách đại biểu thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, đưa tổng số đại biểu khối quân đội xuống còn 243 người.

Những người bị bãi nhiệm gồm 5 thượng tướng, một trung tướng và 3 thiếu tướng. Nhóm thượng tướng có Chính ủy Lực lượng Chi viện thông tin Lý Vĩ, Tư lệnh Lục quân Lý Kiều Minh, nguyên Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long, nguyên Chính ủy Hải quân Tần Sinh Tường và nguyên Chính ủy Không quân Vu Trung Phúc.

Trung tướng Vương Đông Hải, Chính ủy Cục Động viên quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương, cùng ba thiếu tướng Biên Thụy Phong, Đinh Lai Phú và Dương Quang cũng không còn tên trong danh sách đại biểu.

Giới chức không công bố lý do cụ thể cho các quyết định này.

Tân Hoa xã: 9 quan chức quân đội ra khỏi danh sách đại biểu trước kỳ họp 'lưỡng hội' Trung Quốc - Ảnh 1.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ NPC bỏ phiếu miễn nhiệm Bộ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Vương Tường Hỉ. Trước đó, nhà chức trách cho biết ông này bị điều tra vì nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Các động thái nhân sự diễn ra ngay trước thềm lưỡng hội, sự kiện chính trị quan trọng nhất năm của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, chiến dịch chống tham nhũng được đẩy mạnh và quân đội là một trong những lĩnh vực chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý.

Năm 2025, Trung Quốc tiến hành 65 cuộc điều tra nhằm vào quan chức cấp cao, mức cao kỷ lục. Tháng 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh chống tham nhũng là cuộc chiến không được phép thất bại.

Theo tổ chức nghiên cứu China Power, trong số 47 tướng lĩnh được bổ nhiệm từ năm 2022 đến nay, khoảng 87% đã bị điều tra hoặc bãi nhiệm. Tính tổng thể, khoảng 52% vị trí cấp cao trong PLA chứng kiến quan chức bị điều tra hoặc rời chức trong những năm gần đây.

Các quyết định mới được công bố trong bối cảnh xuất hiện thông tin điều tra nhằm vào hai thượng tướng gồm Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập vì nghi vi phạm kỷ luật và pháp luật.

Kỳ họp lưỡng hội dự kiến khai mạc ngày 4/3 tại Bắc Kinh và kéo dài khoảng một tuần. Hàng nghìn đại biểu từ khắp Trung Quốc sẽ tập trung tại Bắc Kinh. Các kế hoạch chính sách của Trung Quốc, bao gồm lĩnh vực quân sự, kinh tế, thương mại và ngoại giao, sẽ được tiết lộ.

Năm nay đặc biệt đáng chú ý vì chính phủ Trung Quốc không chỉ công bố các mục tiêu kinh tế thường niên mà còn công bố Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, vạch ra các định hướng chính sách cho giai đoạn 2026-2030.

HL (SHTT)