Sau thời gian tạm dừng vì lo ngại hồ nước mới hình thành do sạt lở, Trung Quốc và Nepal đã nối lại cứu hộ, trong khi 350 người mắc kẹt trong hầm thủy điện được giải cứu.
29-1787965945-trung-quoc-nepal-khan-truong-noi-lai-cuu-ho-sau-lu-quet-hang-tram-nguoi-duoc-giai-cuu
Lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc và Nepal đã khôi phục các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn từ chiều 28/8, sau khi nguy cơ từ một hồ nước hình thành bởi sạt lở tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng được đánh giá là có thể kiểm soát.

Theo đài CNN, hoạt động cứu hộ trước đó phải tạm hoãn trong thời gian ngắn do hồ nước mới hình thành bị vỡ, làm gia tăng những lo ngại về an toàn đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết, sau khi đánh giá nguy cơ từ hồ nước ở khu vực thượng nguồn, lực lượng chức năng nhận định tình hình đã trong tầm kiểm soát và nhanh chóng triển khai trở lại hoạt động cứu hộ tại khu vực xảy ra thảm họa sạt lở Gyirong.

Tại Nepal, phát ngôn viên quân đội Raja Ram Basnet cho biết mực nước thực tế chỉ tăng khoảng 0,6 m. Theo ông, hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn được duy trì.

Cũng trong ngày 28/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến huyện Gyirong để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ và ứng phó khẩn cấp sau lũ quét. Ông ghi nhận những nỗ lực của lực lượng cứu hộ và đến thăm các khu vực sơ tán tạm thời dành cho người dân bị ảnh hưởng.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời Thủ tướng Lý Cường yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác cứu nạn, nhấn mạnh rằng chừng nào vẫn còn hy vọng thì lực lượng cứu hộ phải nỗ lực hết sức.

Trong khi đó, tại Nepal, quân đội nước này đã giải cứu 350 công nhân và người dân địa phương mắc kẹt bên trong đường hầm của một nhà máy thủy điện ở huyện Rasuwa.

Dù số người được đưa ra ngoài đã lên tới 350, khoảng 100 người vẫn còn mắc kẹt trong khu vực hầm. Địa hình hiểm trở đang khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận và triển khai nhiệm vụ.

Theo báo cáo của giới chức Nepal và Trung Quốc, đến cuối ngày 28/8, trận lũ quét tại khu vực biên giới hai nước đã khiến gần 600 người thiệt mạng. Trong đó, phía Nepal ghi nhận 579 người tử vong, còn phía Trung Quốc có 7 người thiệt mạng.

Số người hiện vẫn mất tích được ước tính khoảng 2.500 người, khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục đối mặt với áp lực lớn.

QT (SHTT)