-
Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 -
Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng -
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia -
Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu -
“Hội chứng vội vàng” đang âm thầm cướp đi sức khỏe của bạn -
Từng đạt doanh thu 60 tỷ đồng từ thịt trâu sấy, gọi vốn 25 tỷ trên Shark Tank: Huho Food hiện ra sao? -
Xe khách bất ngờ bốc cháy ngay trong cây xăng ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn -
Loại nước bình dân được nhiều người yêu thích: Vừa thanh nhiệt, giữ dáng còn hỗ trợ tim mạch, làn da và đôi mắt -
Xử phạt 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc -
Khởi tố người thả diều gây gián đoạn hàng loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất
Thế giới
28/08/2026 18:52Hồ nước chắn dòng bất ngờ vỡ, Nepal và Trung Quốc tạm dừng cứu hộ
Trung Quốc và Nepal ngày 28/8 thông báo một hồ nước hình thành sau vụ sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng đã bị vỡ, tạo thêm mối đe dọa đối với những khu vực vừa hứng chịu trận lũ quét nghiêm trọng hai ngày trước.
Một sĩ quan quân đội Nepal cho biết hoạt động cứu hộ đã được tạm dừng trong ít nhất 90 phút sau khi lực lượng chức năng nhận được thông tin mực nước tại hồ mới xuất hiện bắt đầu tràn bờ.

Tại huyện Rasuwa của Nepal, nơi giáp khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, hoạt động cứu hộ bằng trực thăng cũng bị đình chỉ. Trước nguy cơ nước có thể dâng nhanh, người dân được cho là đã khẩn trương di chuyển lên các sườn đồi để tránh nguy hiểm.
Hàng nghìn người thương vong và mất tích
Tính đến ngày 28/8, thiên tai tại Nepal đã khiến 469 người thiệt mạng. Hơn 1.500 người khác, trong đó có ít nhất 540 công dân nước ngoài, vẫn đang mất tích tại Nepal và Tây Tạng.
Trận lũ quét xảy ra hai ngày trước được cho là bắt nguồn từ sự sụp đổ của một sông băng trên dãy Himalaya. Dòng nước cùng khối lượng lớn bùn đất và mảnh vụn tràn xuống, tàn phá nhiều làng mạc, thung lũng, trạm điện, đường sá và cầu cống dọc tuyến đường nối Kathmandu với Lhasa.
Đây cũng là tuyến đường thu hút đông đảo người đi bộ đường dài và khách hành hương.
Trong khi đó, tại phía Tây Tạng, CCTV cho biết cảnh báo về nguy cơ hồ nước bị vỡ đã khiến lực lượng chức năng Trung Quốc phải đưa toàn bộ nhân viên và phương tiện cứu hộ đến khu vực an toàn.
Hồ nước này hình thành sau khi đất đá sạt lở chặn dòng nước tại khu vực biên giới Gyirong, tạo nguy cơ phát sinh thêm lũ lụt. Ngày 27/8, Trung Quốc đã cử đội kỹ thuật gồm 8 thành viên khảo sát hồ từ trên không và xây dựng mô hình 3D.
Đến ngày 28/8, lượng nước trong hồ được xác định đã vượt 2,5 triệu m³, tăng đáng kể so với mức ước tính 1,5-2 triệu m³ được ghi nhận một ngày trước đó.
Theo CCTV, lũ quét và sạt lở đất dọc biên giới Tây Tạng - Nepal đã khiến 5 người thiệt mạng. Tính đến 15h ngày 28/8 theo giờ Bắc Kinh, phía Tây Tạng ghi nhận 558 người mất tích.
Hai nước chạy đua với thời gian
Các lực lượng chức năng Trung Quốc và Nepal đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích, giải cứu những nạn nhân còn mắc kẹt và khắc phục hậu quả thiên tai trong điều kiện ngày càng phức tạp.
Tại Tây Tạng, lực lượng cứu hỏa, các đội bảo trì đường bộ cùng nhiều cơ quan chức năng phải làm việc trong môi trường nguy hiểm để khôi phục tuyến đường dẫn tới cửa khẩu Gyirong ở thành phố Shigatse.
Công tác tìm kiếm gặp thêm trở ngại khi nguy cơ từ hồ chắn tự nhiên mới hình thành, mưa lớn và các thảm họa địa chất thứ cấp tiếp tục gia tăng.
Trung Quốc đã triển khai nhiều nguồn lực hỗ trợ cứu hộ. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc phân bổ 2.500 bộ vật tư cứu trợ, trong khi Quỹ Chữ thập đỏ Trung Quốc hỗ trợ hơn 5.500 thùng hàng và nhu yếu phẩm phục vụ sơ tán, bố trí nơi ở tạm thời cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Sáng 27/8, một máy bay vận tải quân sự Y-20 của Không quân Chiến khu miền Tây cũng đưa tổ công tác chỉ đạo tới Tây Tạng để điều phối hoạt động cứu hộ liên hợp.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo triển khai tìm kiếm, cứu hộ toàn diện đối với những người mất tích tại Tây Tạng, đồng thời yêu cầu tăng cường biện pháp phòng ngừa các thảm họa tiếp theo. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ.
Tại Nepal, hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát được huy động tham gia tìm kiếm người sống sót và thi thể. Nhiều trực thăng được sử dụng để đưa người gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời vận chuyển lương thực, lều bạt và các vật tư cứu trợ.
Nhiều nước đề nghị hỗ trợ Nepal
Liên Hợp Quốc cho biết đã phối hợp các đối tác phân bổ khoảng 2-2,5 triệu USD từ quỹ cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới.
Ấn Độ đã chuyển hơn 10 tấn hàng cứu trợ. Australia công bố khoản hỗ trợ 5 triệu AUD, UAE dành 10 triệu USD, trong khi Hàn Quốc cam kết 1 triệu USD viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng.
Mỹ cũng cho biết sẽ cử một cố vấn ứng phó thảm họa và hỗ trợ 500.000 USD.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nepal tuyên bố nước này không cần hỗ trợ nước ngoài cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sau trận lũ quét, dù một số quốc gia có công dân mất tích đã đưa ra đề nghị giúp đỡ.
QT (SHTT)
- Yoon Eun Hye lên tiếng về tranh cãi bị cho là “lấn át cô dâu” tại đám cưới (19:18)
- Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 (19:09)
- Hồ nước chắn dòng bất ngờ vỡ, Nepal và Trung Quốc tạm dừng cứu hộ (40 phút trước)
- Quân đội Nepal giải cứu 2 người mắc kẹt trong đường hầm nhà máy thủy điện sau lũ quét (45 phút trước)
- Hà Nội thí điểm tổ chức ô tô chạy một chiều quanh hồ Đống Đa (1 giờ trước)
- Hà Nội khởi tố vụ án sản xuất thực phẩm bổ sung Calsisure giả (1 giờ trước)
- Tân Sơn Nhất nối đường nội bộ giữa hai nhà ga, giảm áp lực giao thông dịp 2/9 (1 giờ trước)
- Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng (2 giờ trước)
- Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia (2 giờ trước)
- Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu (2 giờ trước)