Nguy cơ một đợt lũ quét và sạt lở mới khiến lực lượng cứu hộ tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal phải tạm dừng tìm kiếm nạn nhân, trong khi nước trong hồ chắn tự nhiên tiếp tục dâng cao và tràn bờ.

Cảnh sát Nepal ngày 28/8 thông báo chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân của trận lũ quét tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal đã phải tạm dừng do xuất hiện nguy cơ một đợt lũ mới.

Theo lực lượng chức năng Nepal, thông tin về việc hồ chắn ở phía Trung Quốc bị vỡ đã được chuyển đến các đơn vị cứu hộ. Cảnh sát đồng thời yêu cầu lực lượng an ninh, nhân viên cứu hộ và người dân nâng cao cảnh giác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn.

Một quan chức chính quyền quận Rasuwa của Nepal xác nhận phía Trung Quốc đã cảnh báo về khả năng xuất hiện thêm một đợt lũ trong khu vực.

28-1787903596-vo-ho-chan-trung-quoc-nepal-khan-cap-dung-cuu-ho-vi-lo-lu-quet-tai-dien
Trung Quốc, Nepal lo ngại một đợt lũ quét mới ở biên giới (Ảnh: CCTV).

Trước đó, giới chức Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ hồ chắn tự nhiên bị vỡ sau vụ sạt lở đất xảy ra ngày 26/8. Lượng nước tích tụ phía sau hồ có thể tạo ra thêm lũ lụt tại các khu vực hạ lưu.

Sáng 28/8, hoạt động cứu hộ gần cửa khẩu Kỳ Long (Gyirong), khu vực giáp biên giới Nepal, cũng được Trung Quốc tạm thời đình chỉ vì lo ngại sạt lở đất hoặc lũ lụt nghiêm trọng tiếp tục xảy ra.

Trong 48 giờ qua, mực nước tại hồ chắn hình thành sau trận lũ quét ngày 26/8 không ngừng tăng. Đến trưa 28/8, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết hồ đã bắt đầu liên tục tràn bờ, khiến các đội cứu hộ không thể tiếp cận khu vực cửa khẩu.

Một phóng viên CCTV đi cùng đoàn cứu hộ cho biết lực lượng này đã nhận được thông báo khẩn yêu cầu dừng di chuyển về phía cửa khẩu Kỳ Long. Nguy cơ lũ quét hoặc sạt lở đất mới được đánh giá ở mức rất cao, khiến việc tiếp cận các khu vực đang được ưu tiên tìm kiếm trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Phần lớn lực lượng cứu hộ hiện tập trung tại lối vào làng Laojiang, thuộc thị trấn Kỳ Long, cách biên giới Trung Quốc - Nepal khoảng 7 km.

Tại khu vực quan sát hồ chắn tự nhiên, một phóng viên Tân Hoa xã cho biết nhìn thấy lượng lớn bụi trong không khí. Sau khi trao đổi với lực lượng cứu hộ và các chuyên gia, phóng viên được yêu cầu rút khỏi khu vực vì đây có thể là dấu hiệu núi tiếp tục sạt lở. Từ khoảng cách khá xa, tiếng nước chảy mạnh vẫn có thể nghe rõ.

Các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục đánh giá tình trạng của hồ chắn để xác định liệu có cần tiến hành các biện pháp can thiệp kỹ thuật hay không. Một nhân viên tại hiện trường cảnh báo nếu hồ chắn bất ngờ vỡ, hậu quả đối với lực lượng cứu hộ ở khu vực hạ lưu có thể đặc biệt nghiêm trọng.

Trận lũ quét xảy ra sáng 26/8 tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal được cho là bắt nguồn từ sạt lở đất, khiến băng tuyết đổ xuống một hồ nước bên dưới.

Tại Nepal, số người thiệt mạng tính đến ngày 28/8 đã tăng lên 469 người. Hơn 1.500 người vẫn mất tích, trong đó có hàng trăm du khách nước ngoài.

Khi nguy cơ thiên tai tiếp tục hiện hữu, các lực lượng cứu hộ buộc phải tạm thời rút khỏi những khu vực nguy hiểm, trong lúc tình trạng hồ chắn tự nhiên và nguy cơ lũ mới vẫn đang được khẩn trương đánh giá.

Thùy Dương (SHTT)