Lũ quét tại Nepal đã khiến 359 người thiệt mạng, hơn 900 người mất tích. Trong lúc cứu hộ vẫn tiếp diễn, một hồ nước tự nhiên ở thượng nguồn được cảnh báo có thể vỡ trong vài ngày tới.

Ngày 27/8, cảnh sát Nepal thông báo đã tìm thấy 359 thi thể sau thảm họa lũ quét, trong khi hơn 900 người vẫn đang mất tích tại nhiều khu vực.

Theo thống kê của cảnh sát, số người thiệt mạng được ghi nhận tại Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan, Gorkha, Tanahun, Nawalparasi East và Nawalparasi West, trong đó Chitwan là nơi có số nạn nhân cao nhất với 132 người.

28-1787886056-tham-hoa-lu-quet-o-nepal-359-nguoi-thiet-mang-va-nguy-co-moi-can-ke
Một người sống sót sau trận lũ quét được đưa đến nơi an toàn bằng máy xúc. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa những hộ gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ đến nơi an toàn. Công tác tìm kiếm, cứu hộ được triển khai với sự phối hợp của các cơ quan chức năng và người dân địa phương. Cảnh sát cũng tiến hành giải tỏa các điểm giao thông bị ách tắc.

Trong khi hậu quả của trận lũ chưa được khắc phục, Nepal tiếp tục đối mặt một nguy cơ mới từ hồ nước tự nhiên hình thành tại khu vực thượng nguồn.

Hồ nước này xuất hiện sau khi một vụ sụp đổ băng và đá quy mô lớn khiến đất đá chắn ngang dòng sông. Cảnh sát Nepal cảnh báo hồ có nguy cơ cao bị vỡ trong vòng 3 ngày tới.

Lượng nước trong hồ hiện được ước tính khoảng 2 triệu m3 và có khả năng tăng thêm khoảng 3 triệu m3 trong những ngày tiếp theo. Nếu xảy ra vỡ hồ, khu vực hạ nguồn có thể tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã tăng cường theo dõi và đánh giá tình trạng hồ nước nằm tại khu vực hợp lưu giữa sông Chhochen Khola và Purepu Tsangpo, phía đông bắc khu vực xảy ra thảm họa.

Hoạt động này nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ cũng như chủ động phòng ngừa những thảm họa tiếp theo có thể xảy ra.

CCTV cho biết Trung Quốc cũng điều động các lực lượng cứu hỏa và cứu hộ từ Bắc Kinh và Thành Đô đến khu vực để phối hợp với cảnh sát địa phương cùng các lực lượng vũ trang trong hoạt động cứu trợ.

Thảm họa lũ quét bắt nguồn từ sự sụp đổ của một khối băng đá trên dãy Himalaya. Dòng nước cuốn theo bùn đất và đá tràn xuống với sức tàn phá lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Nhiều cây cầu, tuyến đường và công trình hạ tầng bị phá hủy, khiến việc tiếp cận những khu vực bị chia cắt trở nên khó khăn đối với lực lượng cứu hộ.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia nhận định địa chất tại khu vực vẫn chưa ổn định. Những đợt mưa sắp tới có thể tiếp tục kích hoạt sạt lở, lũ bùn và các đợt lũ mới, khiến công tác ứng phó còn đối mặt nhiều thách thức.

QT (SHTT)