Dù nhiều quốc gia đề nghị cử lực lượng tìm kiếm và cứu hộ, Nepal cho biết hiện chưa cần sự hỗ trợ quốc tế và đang tự triển khai các hoạt động cứu nạn sau thảm họa lũ quét khiến gần 500 người thiệt mạng.

Ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Nepal xác nhận chính phủ nước này chưa có nhu cầu tiếp nhận các đội tìm kiếm và cứu hộ từ nước ngoài sau trận lũ quét dữ dội xảy ra tại nhiều khu vực, trong đó có huyện Rasuwa gần biên giới Trung Quốc.

Trận lũ được mô tả dữ dội như một “sóng thần trên cạn”, quét qua nhiều khu vực, san phẳng các thị trấn, gây thiệt hại cho những dự án thủy điện và khiến gần 500 người thiệt mạng. Hàng trăm công dân nước ngoài vẫn đang mất tích, trong đó có các công dân Hàn Quốc.

Theo ông Lok Bahadur Chhetri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal, việc nhiều quốc gia đề nghị hỗ trợ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh của Nepal hiện đang trực tiếp thực hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ.

“Hiện tại, chúng tôi không cần sự hỗ trợ như vậy”, ông Chhetri nói ngày 28/8.

28-1787909522-nepal-tu-choi-cac-doi-cuu-ho-nuoc-ngoai-sau-tran-lu-quet-tham-khoc
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trên tuyến đường ở huyện Gyirong, thuộc khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, ngày 28/8 (Ảnh: Reuters)

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Nepal đã thông báo nước này chưa có kế hoạch tiếp nhận các đội cứu hộ quốc tế. Seoul cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Kathmandu về vấn đề này.

Trong khi đó, Hàn Quốc đã cam kết khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD thông qua các tổ chức quốc tế. Nước này cũng cho biết 9 công dân Hàn Quốc làm việc tại một nhà máy thủy điện đã mất tích, trong khi 10 người khác đang bị mắc kẹt.

Không chỉ Hàn Quốc, nhiều quốc gia khác cũng đề nghị đưa lực lượng cứu hộ tới Nepal. Theo báo Kathmandu Post, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đều đã đề xuất cử các đội tìm kiếm, cứu hộ tham gia khắc phục hậu quả thảm họa.

Quyết định của Nepal không tiếp nhận lực lượng cứu hộ nước ngoài đặc biệt gây chú ý bởi huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, nằm gần biên giới Trung Quốc.

Ông Dinesh Bhattarai, cựu Đại sứ Nepal tại Liên Hợp Quốc, nhận định sự thận trọng của chính phủ có thể liên quan đến vị trí địa lý nhạy cảm của Rasuwa, khu vực giáp vùng Tây Tạng của Trung Quốc.

Theo ông Bhattarai, chính phủ Nepal có thể đã cân nhắc yếu tố địa lý này trước khi quyết định không tiếp nhận các đội cứu hộ nước ngoài.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal bác bỏ khả năng quyết định trên xuất phát từ yếu tố nhạy cảm liên quan Trung Quốc. Ông khẳng định các lực lượng cứu hộ của Nepal đang tự đảm nhiệm công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Trong bối cảnh hàng trăm người vẫn chưa được tìm thấy sau trận lũ quét, Nepal tiếp tục duy trì hoạt động cứu hộ do các lực lượng trong nước thực hiện, trong khi những đề nghị hỗ trợ từ bên ngoài hiện chưa được chấp nhận.

Thùy Dương (SHTT)