-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Thế giới
25/02/2023 09:45Trung Quốc phản ứng cứng rắn với NATO
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng: "Bám vào tâm lý Chiến tranh Lạnh sẽ dẫn đến đối kháng và đối đầu".
Ông Uông nói rằng Chiến tranh lạnh đã kết thúc từ hơn 3 thập niên trước nhưng điều đó không có nghĩa là hệ tư duy và tâm lý của nó cũng kết thúc. Bức tường Berlin đã bị phá bỏ nhưng hàng rào ý thức hệ và định kiến dựa trên các giá trị của nó vẫn còn đó.
Ông Uông nói: "Khối quân sự phương Tây thậm chí không ngừng tìm cách vươn ra ngoài khu vực và phạm vi phòng thủ truyền thống của mình, đồng thời gây căng thẳng và gây rắc rối ở châu Á-Thái Bình Dương".
Trung Quốc đến nay vẫn duy trì thái độ trung lập đối với cuộc khủng hoảng Ukraine bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và các đồng minh NATO.

Trong khi đó, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 chống lại Nga hôm 24-2 liên quan đến hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine.
Các biện pháp trừng phạt mới bao gồm hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với các mặt hàng và công nghệ sử dụng kép (cho dân sự và quân sự), cũng như các biện pháp chống lại thông tin sai lệch của Nga, theo thông báo của Thuỵ Điển, nước giữ vị trí Chủ tịch luân phiên Hội đồng Châu Âu.
Khối này cũng đồng ý áp đặt các hạn chế mới đối với các cá nhân và tổ chức được cho là đang hỗ trợ hoạt động quân sự, tuyên truyền hoặc vận chuyển máy bay không người lái mà Nga sử dụng ở Ukraine.
Trước đó cùng ngày, Mỹ, Anh, Úc và New Zealand đã công bố các biện pháp trừng phạt mới lên Nga.
Bất chấp việc các nhà lãnh đạo phương Tây nhấn mạnh biện pháp trừng phạt đang hiệu quả, nền kinh tế Nga chỉ giảm 2,1% vào năm ngoái, ít nghiêm trọng hơn nhiều so với mức 11,2% mà Ngân hàng Thế giới dự đoán vào tháng 4 năm ngoái.
Tổng thống Vladimir Putin trong tuần này cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây đã phản tác dụng. Ông Putin nói trong thông điệp liên bang đầu tuần: "Họ đã tính toán sai và nền kinh tế Nga mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì phương Tây mong đợi".
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (2 giờ trước)




