-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 21/6/2026: Ngọ tiến bộ, Thìn mát vía -
Sập bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ": Người phụ nữ bị nhóm nhân viên Meli Club phối hợp "bào" sạch 5 tỷ đồng -
Tìm thấy nữ sinh lớp 7 mất tích sau cuộc gọi “khóc nấc” bất thường -
Nhận định bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà: Đức dễ áp đảo -
Người phụ nữ Việt Nam đưa súng cho chồng vượt ngục trước cổng tòa án ở Campuchia chính thức lĩnh án -
Người phụ nữ bị hai con sán dài 10 cm “làm tổ” trong tay vì thói quen dùng chung dao thớt -
Phẫn nộ tài khoản xe ôm công nghệ chụp lén phụ nữ, thách thức dư luận -
Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong chiếc túi xách bỏ trước cổng chùa -
Đối tượng dùng hung khí chém tài xế tại chung cư New Horizon ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn -
Nữ thủ khoa lớp 10 Hà Nội năm 2026 từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn
Thế giới
08/06/2016 20:36Trung Quốc sẽ xây trạm nghiên cứu khổng lồ dưới Biển Đông
Trung Quốc đang thúc đẩy tiến độ thiết kế và xây dựng một trạm nghiên cứu dưới Biển Đông nhằm tìm kiếm khoáng sản và có thể sử dụng trong mục đích quân sự.
Bộ này cho biết, đơn vị thi công chính của dự án là Tập đoàn đóng tàu Trung Quốc. Khi đi vào hoạt động, nó có thể chứa hàng chục chuyên viên làm việc dưới đáy biển trong một tháng.
![]() |
| Ảnh minh họa: Daily Mail |
Trạm nghiên cứu biển sâu được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách về nghiên cứu và khai thác đáy biển so với các nước như Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Nga.
Do vậy, sau quá trình nghiên cứu, Bắc Kinh quyết định thúc đẩy các công tác chuẩn bị để sớm xây dựng trạm nghiên cứu khổng lồ này. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa công bố thêm nhiều thông tin cụ thể, như các mốc thời gian hoặc tính toán chi phí, cũng như vị trí thi công...
Bryan Clark, chuyên gia tại Trung tâm đánh giá ngân sách và chiến lược (CSBA, Mỹ) nhận định với Bloomberg rằng: "Trước đây chưa có công trình do con người vận hành nào được đặt mục tiêu ở độ sâu như vậy, nhưng không có nghĩa là không khả thi. Những tàu ngầm có người lái đều đã hoạt động ở độ sâu này gần 50 năm qua".
![]() |
| Những vùng Trung Quốc bồi lấp trái phép ở Biển Đông. Ảnh: WSJ |
Dự án được cho là một phần trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy những tuyên bố chủ quyền phi lý trên Biển Đông.
Xu Liping, nghiên cứu viên cao cấp tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói phát triển đại dương là một chiến lược quan trọng của chính phủ.
"Nhưng trạm nghiên cứu biển sâu này không có ý đồ nhằm vào một nước nào. Dự án của Trung Quốc chủ yếu phục vụ mục đích dân sự, nhưng chúng tôi không thể loại trừ các chức năng quân sự", ông nói.
Theo các chuyên gia, ngoài tham vọng tìm kiếm dầu khí và các nguồn tài nguyên dưới Biển Đông để đáp ứng nhu cầu lớn của Trung Quốc, trạm này có thể di động và sử dụng trong mục đích quân sự. Công ty tình báo IHS Jane's cho biết Trung Quốc đã đề xuất xây dựng một mạng lưới cảm biến gọi là "Dự án Vạn lý Trường thành dưới biển" để giúp phát hiện các tàu ngầm Mỹ và Nga.
- Nhìn trộm tin nhắn trong nhóm chat công ty của chồng, tôi thức trắng đêm đau đớn vì nhận ra một sự thật (08:52)
- Hot girl Lào sở hữu 1,3 triệu follow chính thức bảo vệ xong đề án thạc sĩ, khép lại hành trình 7 năm học tập tại Việt Nam (08:49)
- Giá RAM tăng mạnh khiến một dòng smartphone giá rẻ phải tạm dừng phát triển (08:40)
- Bị cho nghỉ việc vì đơn tố cáo từ đối tác, nữ quản lý thắng kiện và được bồi thường gần 346 triệu đồng (08:26)
- Trang Pháp tự tay biên đạo dance break cực cháy, chính thức ghi tên vào Chung kết Đạp gió (08:23)
- Khủng hoảng ngoại giao Trump - Meloni phát nổ: Từ cái bẫy "xin chụp ảnh chung" đến rạn nứt chủ quyền nảy lửa (08:22)
- Mazda CX-60 có đáng mua: SUV hybrid mới nhà Mazda bước vào sân chơi của Santa Fe, Sorento và Kodiaq (08:18)
- Cú lội ngược dòng ngoạn mục của tân tiến sĩ Harvard: Từ nam sinh nhận toàn điểm C-D đến làn sóng tranh luận tại quê nhà (08:14)
- Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Saudi Arabia: Khó có bất ngờ (08:14)
- Bất ngờ lời kể về nghi phạm sát hại 3 mẹ con ở Bắc Ninh rồi tự vẫn, người duy nhất còn sống sót là ai? (1 giờ trước)

