Bắc Kinh công bố nhiều biện pháp nhằm vào doanh nghiệp Mỹ và tăng cường kiểm soát xuất khẩu UAV, động thái được đưa ra trong bối cảnh hội nghị giữa lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng tới.
06-1785989030-trung-quoc-tung-loat-bien-phap-dap-tra-my-truoc-them-hoi-nghi-thuong-dinh
Trung Quốc siết xuất khẩu UAV sang Mỹ. Ảnh: Xinhua

Ngày 5/8, Trung Quốc thông báo triển khai hàng loạt biện pháp đáp trả nhằm vào Mỹ và một số doanh nghiệp của nước này, sau những động thái gần đây từ Washington đối với các công ty Trung Quốc.

Theo thông tin được công bố, các biện pháp mới được đưa ra chỉ vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến tổ chức tại Mỹ vào tháng tới.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều thực thể của Mỹ, trong đó có một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học và một công ty chuyên phân tích tài nguyên. Cùng với đó, Bắc Kinh cũng tăng cường kiểm soát việc xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) cùng các linh kiện và công nghệ liên quan sang Mỹ.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc đưa sáu doanh nghiệp Mỹ vào danh sách các biện pháp đối phó là phản ứng trước quyết định của Washington cấm nhập khẩu sản phẩm từ 43 công ty Trung Quốc được ban hành vào tuần trước.

Ngoài ra, doanh nghiệp Mỹ thứ bảy bị đưa vào danh sách trừng phạt có liên quan đến lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ban hành hồi tháng trước. Theo lệnh cấm này, Mỹ không cho phép nhập khẩu các bộ chuyển đổi nguồn điện cùng nhiều mẫu robot hình người và robot bốn chân thế hệ mới, phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc.

Theo quy định của Bắc Kinh, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc sẽ không được phép tiến hành giao dịch hoặc hợp tác với những doanh nghiệp nằm trong danh sách trừng phạt. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định nước này "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết" trước các động thái mà Mỹ áp dụng đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc, quốc gia được xem là nhà sản xuất UAV lớn nhất thế giới, cũng liên tục tăng cường các biện pháp kiểm soát hoạt động xuất khẩu đối với mặt hàng này.

QT (SHTT)