Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi nhóm tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải hướng vào Saudi Arabia, theo các nguồn tin khu vực ghi nhận ngày 29/7.

Các nguồn tin cho biết, nhóm Houthi đang hướng tới mục tiêu thu phí quá cảnh đối với toàn bộ tàu thuyền lưu thông qua Bab el-Mandeb — eo biển yết hầu quan trọng nối liền vùng Nam Biển Đỏ với Vịnh Aden. Mặc dù ý tưởng đã được đưa ra thảo luận, hiện vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc triển khai thực tế.

Là lực lượng có mối quan hệ thân thiết với Iran, tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia của Houthi được xem như bước đi mở ra mặt trận mới chống lại Mỹ và các đồng minh của Washington trong bối cảnh cuộc chiến Iran đang diễn ra.

luc luong houthi xem xet ap phi doi voi tau thuyen di qua bien Do hinh anh 1
Xuồng Houthi hộ tống một tàu hàng. Ảnh: Truyền thông Houthi.

Theo tiết lộ từ hai quan chức khu vực, các thủ lĩnh Houthi đã đến Iran vào đầu tháng 7 để tham dự tang lễ của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Tại đây, đại diện Houthi cùng các đối tác phía Iran đã trực tiếp thảo luận về phương án đánh phí quá cảnh tại tuyến đường biển chiến lược Bab el-Mandeb.

Đánh giá về tính toán đằng sau kế hoạch này, các nguồn tin phân tích rằng mục đích của Houthi là từng bước bình thường hóa việc thu phí trên các tuyến đường hàng hải quốc tế, qua đó tạo thêm sức ép lớn lên phía Mỹ.

Đáng chú ý, các tàu biển thuộc sở hữu của Trung Quốc sẽ được loại khỏi danh sách phải nộp khoản phí này. Theo thông tin từ Reuters, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với lực lượng Houthi nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu chở dầu của mình khi đi qua vùng Nam Biển Đỏ mà không lo bị tấn công. Hiện tại, Trung Quốc đang là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất từ Saudi Arabia.

PV (SHTT)